Nhờ đâu Nga có đủ quân để xoay vòng lực lượng?

Nhờ đâu Nga có đủ quân để xoay vòng lực lượng?

Linh Trương
Linh Trương
23/01/2024 07:45 GMT+7

Một quan chức tình báo hàng đầu của Ukraine cho biết Nga đang tuyển mộ thêm 30.000 binh sĩ mỗi tháng, nhằm bù đắp những tổn thất ở tiền tuyến.

Một quan chức tình báo hàng đầu của Ukraine cho biết Nga đang tuyển mộ 30.000 tân binh mỗi tháng, đủ để bù đắp cho những tổn thất trên chiến trường Ukraine.

Theo đánh giá của ông Vadym Skibitskyi - Phó giám đốc Cơ quan Tình báo Quân sự Ukraine, Nga đã thực hiện tuyển quân với con số lên tới 1.000-1.100 tân binh mỗi ngày.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) cho biết tuyên bố của ông Skibitskyi "phù hợp với đánh giá của ISW rằng các lực lượng Nga có thể tiến hành luân chuyển cấp độ thường xuyên ở Ukraine".

Hôm 15.1, chia sẻ với RBC-Ukraine, ông Skibitskyi cho biết: "Người Nga có nhiều động lực gia nhập quân đội, chủ yếu thu hút nhập ngũ nhờ mức lương hậu hĩnh, đặc biệt là ở những vùng khủng hoảng, có mức lương thấp hoặc không có việc làm".

Quan chức này cho biết mức lương tháng trung bình cho binh sĩ Nga là 220.000-250.000 rúp (2.500-2.800 USD).

Nhờ đâu Nga có đủ quân để xoay vòng lực lượng?- Ảnh 1.

Lực lượng dự bị Nga mới tuyển dụng tham dự buổi lễ trước khi khởi hành đến chiến tuyến theo đợt điều động quân đội.

REUTERS

Theo RBC-Ukraine, ông Skibitskyi cũng nói thêm 30.000 tân binh hàng tháng là đủ để bù đắp tổn thất ở tiền tuyến, nhưng Nga sẽ cần phải "tuyên bố động viên quân đội rộng rãi" để "tạo ra lực lượng dự bị chiến lược hơn".

Ông cho rằng việc động viên này "khó xảy ra trước khi bầu cử diễn ra ở Nga" vào tháng 3 tới.

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin. Moscow đã tuyên bố sẽ không tiến hành huy động thêm quân, sau khi đã động viên 300.000 quân vào tháng 9.2022. Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng 12.2023 cho rằng tiếp tục huy động quân là điều "vô nghĩa", và cho biết chỉ 1/2 lực lượng dự bị động viên được điều đến Ukraine.

Nga hiện triển khai hơn 617.000 binh sĩ tại Ukraine. Điện Kremlin không công bố thiệt hại của lực lượng Nga trong xung đột, song quân đội Ukraine cho rằng tổn thất của Nga từ khi chiến sự bùng phát tháng 2.2022 là hơn 370.000 quân. Không thể xác thực số liệu này.

Ngược lại, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuần trước cho biết quân đội Ukraine đã mất hơn 215.000 binh sĩ trong năm 2023. Hồi tháng trước, ông Shoigu nói hơn 383.000 binh sĩ Ukrane đã thiệt mạng hoặc bị thương kể từ đầu xung đột.

Ngoài ra, ông Putin còn được cho là phải đối mặt với một nguy cơ từ chính bên trong nước Nga: các thân nhân của binh lính muốn người thân của họ trở về nhà.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.