Những 'chiêu' để làm việc hiệu quả hơn trong năm 2023

29/12/2022 12:50 GMT+7

Có những "chiêu" để có thể làm việc hiệu quả hơn trong năm 2023 mà người trẻ nên "bỏ túi" để áp dụng.

Theo tờ Daily Mail ngày 28.12, mọi người, đặc biệt là người trẻ nên duy trì những thói quen hữu ích sẽ giúp cho năm 2023 tươi sáng, làm việc hiệu quả.

Cụ thể, điều đầu tiên, phải là giữ nơi làm việc sạch sẽ. Dù làm việc tại nhà hay ở công ty, cũng phải dọn dẹp góc làm việc sạch, đẹp. Với những tài liệu, sổ sách không liên quan đến công việc, hoặc không còn cần thiết thì hãy bỏ sọt rác.

Với những tài liệu còn có thể sử dụng, hãy lưu vào máy tính. Việc loại bỏ những thứ cũ kỹ sẽ giúp cho một năm mới tốt đẹp hơn, khởi đầu công việc trong năm 2023 hanh thông hơn.

Người làm công sở thường có thói quen không ngủ trưa. Thay vì vậy, trong năm 2023, hãy tập thói quen ngủ trưa mỗi ngày, dù là ít phút. "Tuyệt đối nói không với việc lơ là ăn trưa, nghỉ trưa. Đừng gác lại hay bỏ qua điều này dù có bận rộn cỡ nào", tờ Daily Mail thông tin.

Một trong những "chiêu" để làm việc hiệu quả hơn trong năm 2023 đó là xây dựng cách thức làm việc nhóm hiệu quả. Hãy liệt kê một số hoạt động mà bản thân và nhóm có thể làm cùng nhau, cho dù đó là một bữa trưa đơn giản, các bữa tiệc ngày lễ, đóng góp cho cộng đồng, một sự kiện vui vẻ hay kỳ nghỉ dưỡng của công ty để gia tăng gắn kết.

Điều này giúp mọi người cùng nhóm, cùng công ty... đoàn kết, giúp nhau tiến bộ hơn trong công việc.

Hãy xây dựng cách thức làm việc nhóm hiệu quả

DAILY MAIL

Cũng đừng quên tự đặt mục tiêu để thúc đẩy bản thân ở công việc trong năm mới. Điều này thật sự quan trọng. Hãy đảm nhận, thực hiện các dự án bổ sung mà bản thân thường e ngại không làm, không dám làm, hoặc chưa từng làm. Các thành tích nhỏ gộp lại cùng sự nhiệt tình có thể giúp mỗi người trẻ ghi điểm và mở ra cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp.

Bên cạnh đó, hãy đặt các mục tiêu nhỏ có thể đạt được cho chính mình. Ví dụ, nếu thường không phát biểu trong các cuộc họp, hãy cố gắng chia sẻ ý kiến nhiều hơn. Nếu cảm thấy bản thân nói quá nhiều, thay vào đó bạn có thể khuyến khích người khác đưa ra suy nghĩ của họ thường xuyên hơn.

Và cuối cùng, hãy sống theo lăng kính tích cực, lạc quan. "Hãy chắc chắn quan tâm đến sức khỏe tinh thần và thể chất của bản thân, khen ngợi bản thân cho những thành công dù là nhỏ nhất. Khi tạo ra sự thay đổi tích cực cho chính mình, cũng sẽ tạo ảnh hưởng lên những người xung quanh", tờ Daily Mail chia sẻ thêm.

Với những "chiêu" trên, khi áp dụng vào thực tế, có thể giúp người trẻ làm việc hiệu quả hơn trong năm 2023.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.