Ông Lý Khắc Cường - nhà kinh tế trong thế hệ lãnh đạo thứ 5 của Trung Quốc

27/10/2023 08:25 GMT+7

Sinh thời, ông Lý Khắc Cường là nhà kinh tế học và từng giữ chức Thủ tướng Trung Quốc từ năm 2013-2023. Ông cũng nằm trong Ban thường vụ Bộ Chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc từ năm 2012-2022.

Ông Lý Khắc Cường - Nhà kinh tế trong thế hệ lãnh đạo thứ 5 Trung Quốc - Ảnh 1.

Ông Lý Khắc Cường lúc là Thủ tướng Trung Quốc tham dự hội nghị ASEAN-Trung Quốc ở Campuchia tháng 11.2022

AP

Cùng với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, ông Lý Khắc Cường đóng vai trò quan trọng trong hàng ngũ lãnh đạo thế hệ thứ 5 của nước này.

Ông Lý Khắc Cường sinh năm 1955, quê ở tỉnh An Huy và có xuất thân khiêm tốn. Tuy nhiên, điều này không ngăn ông theo đuổi con đường học vấn và thi đậu Đại học Bắc Kinh danh giá ở Trung Quốc. Ông lần lượt lấy bằng cử nhân kinh tế học, trước khi lấy bằng thạc sĩ và tiến sĩ cùng chuyên ngành, theo Tân Hoa xã.

Ông gia nhập đảng Cộng sản Trung Quốc từ năm 1976 và có thời gian dài công tác trong Đoàn thanh niên. Năm 1998, ở tuổi 43, ông trở thành quyền lãnh đạo tỉnh Hà Nam, là người trẻ nhất trong lịch sử Trung Quốc đứng đầu một tỉnh của nước này vào thời điểm đó. Một năm sau, ông giữ chức tỉnh trưởng.

Cựu Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường qua đời

Từ năm 2004 – 2005, ông là Bí thư Tỉnh ủy Liêu Ninh. Đến năm 2007, tại Đại hội 17 đảng Cộng sản Trung Quốc, ông lần đầu tiên được bầu làm Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc.

Vào tháng 3.2013, ông Lý Khắc Cường được bầu làm Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị khóa 18 và giữ chức Thủ tướng Trung Quốc.

Đến 5 năm sau (tháng 3.2018), ông tiếp tục được bổ nhiệm và giữ chức Thủ tướng Trung Quốc nhiệm kỳ 2.

Ông Lý Khắc Cường - Nhà kinh tế trong thế hệ lãnh đạo thứ 5 Trung Quốc - Ảnh 2.

Cựu Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường (trái) chúc mừng ông Lý Cường được bầu làm Thủ tướng Trung Quốc tại phiên họp ở Bắc Kinh ngày 11.3

REUTERS

Ông là Ủy viên Ban thường vụ Bộ Chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc các khóa 17, 18, 19. Đến tháng 10.2022, ông Lý Khắc Cường không có tên trong danh sách 205 ủy viên và 171 ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 20.

Vào tháng 3 năm nay, Quốc hội Trung Quốc đã bầu ông Lý Cường làm thủ tướng mới và thay ông Lý Khắc Cường.

Sau khi về hưu, ông Lý Khắc Cường sống ở Thượng Hải cho đến khi qua đời đột ngột do đau tim lúc 0 giờ 10 hôm nay (27.10), thọ 68 tuổi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.