Nghị định mới về quản lý tài sản nhà nước

08/09/2012 08:45 GMT+7

(TNO) Theo Nghị định 66 Chính phủ vừa ký ban hành, cá nhân, tổ chức sẽ phải chịu một trong các hình thức xử phạt hành chính là cảnh cáo, phạt tiền với mức tối đa 50 triệu đồng nếu vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

Mức phạt từ 20 - 30 triệu đồng sẽ áp dụng cho hành vi lấn chiếm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, hành vi không thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa tài sản là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp.

Mức phạt từ 10 - 20 triệu đồng được áp dụng với hành vi vi phạm quy định về xác định giá trị của tài sản, tổ chức bán đấu giá tài sản, hành vi xử lý tài sản khi chưa có quyết định của cấp có thẩm quyền đối với tài sản là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1.11.2012.

Bảo Cầm

>> Cà Mau: Tăng cường ứng dụng CNTT vào công tác quản lý nhà nước
>> Cần một quy định thống nhất về quản lý nhà nước tại các khu kinh tế ven biển
>> Tổng bí thư Nông Đức Mạnh: Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng công tác dự báo, quy hoạch, kế hoạch và hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước
>> Quy định quản lý nhà nước về quảng cáo
>> Quản lý nhà nước là một ngành dịch vụ
>> Quản lý nhà nước về tài nguyên - môi trường: Sẽ phân cấp mạnh hơn cho quận huyện

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.