Bắt cóc học sinh đòi chuộc hơn 1 tỉ đồng

05/10/2012 18:55 GMT+7

(TNO) Ngày 5.10, Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Bộ Công an cho biết đã phối hợp với Công an Bắc Ninh, Công an Thái Nguyên, Công an TP.Hà Nội bắt giữ 11 nghi can liên quan đến vụ bắt cóc một học sinh (HS) lớp 11 đòi tiền chuộc hơn 1 tỉ đồng.

Trước đó, chị Nông Thu Hương (34 tuổi ở tổ 11, P.Phan Đình Phùng, TP.Thái Nguyên) trình báo: Khoảng 6 giờ 45 ngày 2.10, cháu Ngô Thế Tâm (17 tuổi, HS lớp 11, Trung tâm giáo dục thường xuyên TP.Thái Nguyên) ở cùng chị Hương và đang trong quá trình hoàn tất thủ tục nhận con nuôi bị một nhóm người lạ mặt bắt cóc trên đường đến trường.

Khoảng 11 giờ 30 cùng ngày, gia đình chị Hương nhận được điện thoại từ số lạ thông báo đang giữ cháu Tâm rồi tắt máy ngay.

Khoảng 15 giờ 30 cùng ngày, gia đình nạn nhân tiếp tục nhận được điện thoại thông báo đang giữ cháu Tâm nhưng không đưa ra yêu cầu gì.

Đến 18 giờ 15 cùng ngày, anh Ngô Thế Cường (chồng chị Hương, Phó giám đốc phụ trách makerting của Công ty thức ăn chăn nuôi Đại Minh, TX.Sông Công, Thái Nguyên) nhận được điện thoại yêu cầu giao nộp tiền ngay nếu không sẽ không để cháu Tâm yên thân. Tuy nhiên, người gọi điện thoại không nói rõ bao nhiêu tiền.

Sáng sớm 3.10, nhóm bắt cóc tiếp tục gọi cho chị Hương yêu cầu nộp hơn 1 tỉ đồng chuộc cháu Tâm, nếu không sẽ bán sang Trung Quốc rồi gửi trả gia đình nạn nhân đôi mắt. 

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an tỉnh Thái Nguyên đã đề nghị Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội phối hợp điều tra, giải cứu con tin.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 10 giờ ngày 4.10, tổ công tác đã bắt giữ 3 người có biểu hiện nghi vấn là Đinh Quốc Tuấn (32 tuổi ở H.Lương Sơn, Hòa Bình), Nguyễn Văn Phước (31 tuổi ở H.Gia Lâm, Hà Nội), Nguyễn Thu Oanh (26 tuổi ở H.Vị Thủy, Hậu Giang) tại một nhà nghỉ ở xã Mỹ Đình (H.Từ Liêm, Hà Nội).

Đấu tranh khai thác, khoảng 14 giờ cùng ngày, tổ công tác đã buộc Phước dẫn đến khu vực gần nhà nghỉ Thanh Quyên ở TP.Bắc Ninh và xác định được nạn nhân Ngô Thế Tâm đang bị giữ tại đây.

Ngay sau đó, nạn nhân được giải cứu. Tổ công tác tiếp tục bắt giữ thêm 8 nghi can là Nguyễn Bá Minh (26 tuổi, ở H.Yên Phong, Bắc Ninh), Nguyễn Văn Khái (17 tuổi ở H.Vĩnh Bảo, Hải Phòng), Nguyễn Văn Nam (20 tuổi, ở H.Yên Phong, Bắc Ninh), Nguyễn Hữu Học (37 tuổi, ở H.Yên Phong, Bắc Ninh), Tạ Văn Cương (22 tuổi, ở H.Phú Bình, Thái Nguyên), Bùi Thị Thêm (17 tuổi ở TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh), Đỗ Mạnh Hùng (17 tuổi, ở H.Vĩnh Bảo, Hải Phòng), Nguyễn Thị Hải Yến (17 tuổi, ở H.Đông Anh, Hà Nội).

Cơ quan công an cũng thu giữ 1 súng bắn điện, 2 dao nhọn, 4 bình xịt hơi cay, 2 gậy dùi cui dạng bấm, 9 máy điện thoại cùng nhiều tang vật, phương tiện khác được nhóm người này sử dụng gây án.

Nạn nhân Ngô Thế Tâm đã được trao trả an toàn cho gia đình. Hiện 11 nghi can đang bị Công an tỉnh Thái Nguyên tạm giữ để điều tra.

Theo thông tin ban đầu của cơ quan công an, công ty do anh Cường làm phó giám đốc nợ Đinh Quốc Tính hơn 1 tỉ đồng nhưng chưa đến thời hạn trả. Vì vậy cơ quan điều tra tình nghi Tính do cần tiền nên đã sử dụng nhóm người trên để bắt cóc Ngô Thế Tâm nhằm đòi nợ.

Được biết, nhóm nghi phạm bị bắt giữ hầu hết là đàn em của Nguyễn Văn Phước, chuyên tụ tập sống bầy đàn ở khu vực Yên Viên, H.Gia Lâm hoặc Q.Long Biên, Hà Nội.

Thái Sơn - Đan Hạ

 >> 12 thuyền viên bị hải tặc bắt cóc được hỗ trợ 60 triệu đồng
>> Bắt cóc con để đòi nợ mẹ
>> Bắt cóc, tra tấn dã man do nghi trộm tiền
>> Bắt cóc con người tình tống tiền
>> Bắt cóc trẻ 8 tuổi đòi chuộc 1 tỉ đồng
>> Thoát nạn bắt cóc nhờ... tham ăn
>> Khởi tố vụ "bắt cóc bé trai, giam trong rừng
>> Giải cứu bé trai bị bắt cóc, giam trong rừng
>> Nhiều người bị bắt cóc, mua bán ở vùng tiếp giáp Trung Quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.