Tổ chức diễn tập triển khai bệnh viện dã chiến

29/08/2013 19:05 GMT+7

(TNO) Ngày 29.8, dưới sự chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế, UBND tỉnh Bình Định tổ chức diễn tập Bệnh viện dã chiến năm 2013 tại phường Bùi Thị Xuân (TP.Quy Nhơn).

Tham gia chỉ đạo cuộc diễn tập có Ban cố vấn chuyên môn, Ban chỉ đạo từ Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế, Quân khu 5…

Tình huống diễn tập là sau khi hỗ trợ lực lượng trong nước chống phá cách mạng, đế quốc “M” và đồng minh tiến hành can thiệp quân sự vào nước ta. Sau một thời gian tiến công bằng hỏa lực vào địa bàn Quân khu 5, địch bị quân và dân tỉnh Bình Định đánh chặn ở chiến trường khu vực phía bắc tỉnh Bình Định nên phải chờ cứu viện. Dự kiến khoảng 5-6 ngày sắp đến, địch sẽ theo trục đường 638 và QL 19 để tiến đánh về hướng tây, phối hợp với lực lượng Tây nguyên chia cắt miền núi và đồng bằng.

Lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Bình Định chuyển ngay nếp sinh hoạt từ thời bình sang thời chiến, nhanh chóng huy động lực lượng triển khai bệnh viện dã chiến. Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bình Định ra lệnh các đơn vị của tỉnh phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của Bộ, quân khu tiếp tục chiến đấu để bám trụ khu vực phòng thủ và khẩn trương đưa thương binh về tuyến sau để cứu chữa kịp thời.

 Các bác sỹ, y tá khoa khám bệnh khám ban đầu, phân loại thương binh, bệnh binh vào các khoa chuyên môn để điều trị
Các bác sĩ, y tá khoa khám bệnh khám ban đầu, phân loại thương binh, bệnh binh vào
các khoa chuyên môn để điều trị

Bệnh viện dã chiến được chia thành 2 khối. Trong đó, khối cơ quan gồm chỉ huy bệnh viện và 5 ban; khối chuyện môn kỹ thuật có 8 khoa lâm sàng và cận lâm sàng. Bệnh viện này có quy mô 150 giường bệnh, tỷ lệ phục vụ có 0,8 người/1 giường bệnh, khi cần thiết có thể mở quy mô bệnh viện lên 100-150%. Tổ chức biên chế bệnh viện có 124 cán bộ, nhân viên và  270 danh mục trang thiết bị y tế…

Trong buổi diễn tập, các đơn vị đã triển khai các phương án sơ cứu, cấp cứu, phân loại thương bệnh binh để phân về các phòng, khoa cứu chữa chuyên khoa kỳ đầu cho thương binh, bệnh binh và có thể giữ lại điều trị những thương binh, bệnh binh có thể điều trị khỏi trong thời gian 30 ngày. Ngoài ra, còn có diễn tập tình huống tổ chức bảo vệ bệnh viện khi có địch xâm nhập, tiến đánh.

Trung tướng Chu Tiến Cường, nguyên Cục trưởng Cục quân y Bộ Quốc phòng, cho biết: “Đây là cuộc diễn tập xây dựng bệnh viện dã chiến có quy mô nhất, bài bản nhất từ trước đến nay. Cuộc diễn tập xây dựng bệnh viện dã chiến này nhằm sẵn sàng đáp ứng công tác cứu thương, chữa thương cho thời chiến cũng như trong thời bình khi xảy ra thiên tai, khủng bố… và cũng để xây dựng thành phim tài liệu cho ban quân dân y các tỉnh trong cả nước học tập kinh nghiệm”.

Một số hình ảnh PV Thanh Niên Online ghi lại tại buổi diễn tập ở Bệnh viện dã chiến tỉnh Bình Định vào sáng 29.8:

 Các chiến sĩ tải thương sẵn sàng khi có thông báo chuẩn bị tiếp nhận thương binh, bệnh binh
Các chiến sĩ tải thương sẵn sàng khi có thông báo chuẩn bị tiếp nhận thương binh, bệnh binh

 Vận chuyển thương binh, bệnh binh vào khoa khám bệnh
Vận chuyển thương binh, bệnh binh vào khoa khám bệnh

 Các thương binh, bệnh binh được y, bác sỹ điều trị dưới các tầng hầm của bệnh viện dã chiến
Các thương - bệnh binh được y, bác sĩ điều trị dưới các tầng hầm của bệnh viện dã chiến

 Bên cạnh bếp Hoàng Cầm truyền thống, bệnh viện dã chiến còn được trang bị bếp nấu ăn hiện đại
Bên cạnh bếp Hoàng Cầm truyền thống, bệnh viện dã chiến còn được trang bị bếp nấu ăn hiện đại

 Khi có địch tấn công, các thương binh nhẹ cũng được tổ chức chiến đấu để bảo vệ bệnh viện dã chiến
Khi có địch tấn công, các thương binh nhẹ cũng được tổ chức chiến đấu để bảo vệ bệnh viện
dã chiến

 Lực lượng bảo vệ bệnh viện dã chiến tiêu diệt, bắt sống biệt kích địch xâm nhập, tấn công bệnh viện
Lực lượng bảo vệ bệnh viện dã chiến tiêu diệt, bắt sống biệt kích địch xâm nhập, tấn công bệnh viện

 Tại buổi diễn tập, Bộ Y tế đã trao kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân” cho 7 cá nhân, tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ y tế cho 12 tập thể, 25 cá nhân…
Tại buổi diễn tập, Bộ Y tế đã trao kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân” cho 7 cá nhân,
tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ y tế cho 12 tập thể, 25 cá nhân

Tin, ảnh: Hoàng Trọng

>> Diễn tập sơ tán 2.600 học sinh
>> Quảng Nam diễn tập ứng phó động đất lớn nhất nước
>> Cận cảnh hàng ngàn người diễn tập ứng phó động đất ở Sông Tranh 2
>> Diễn tập ứng phó động đất tại Bắc Trà My
>> Diễn tập ứng phó với sự cố cháy dữ dội tại cây xăng
>> Diễn tập ứng phó với động đất tại Bắc Trà My

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.