Phần Lan đóng hết cửa khẩu với Nga

28/11/2023 22:22 GMT+7

Phần Lan sẽ đóng toàn bộ biên giới với Nga trong vòng 2 tuần nhằm ngăn người xin tị nạn tràn sang, theo thông báo ngày 28.11 của chính phủ nước Bắc Âu.

Tuần trước, Phần Lan đã đóng gần hết cửa khẩu với Nga, chỉ chừa lại một nơi ở vùng cực bắc. Tuy nhiên, cửa khẩu này giờ cũng sẽ bị đóng luôn, chỉ cho phép các tàu vận chuyển hàng hóa qua, theo Reuters.

Phần Lan đóng hết cửa khẩu với Nga - Ảnh 1.

Xe container tại cửa khẩu Raja-Jooseppi của Phần Lan với Nga hôm 26.11

REUTERS

Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo nói với các phóng viên: "Chính phủ hôm nay đã quyết định đóng toàn bộ cửa khẩu ở biên giới phía đông".

Trong tháng 11, khoảng 900 người xin tị nạn từ các nước như Kenya, Ma Rốc, Pakistan, Somalia, Syria và Yemen đã đi từ Nga sang Phần Lan. Con số trên tăng nhiều so với thời gian trước, khi có chưa đầy một người đi qua mỗi ngày.

Bộ trưởng Nội vụ Mari Rantanen cho biết thêm rằng quyết định mới sẽ có hiệu lực từ ngày 29.11 cho đến ngày 13.12. Người xin tị nạn vẫn có thể đến Phần Lan bằng đường biển hoặc đường hàng không, Reuters dẫn thông báo của chính phủ Phần Lan.

Điểm xung đột: Nga dồn sức đánh Avdiivka, tổn thất nặng; Hamas-Israel kéo dài ngừng bắn

Hôm 18.11, Phần Lan đóng một số cửa khẩu ở miền nam giáp với Nga nhằm ngăn người vượt biên trái phép. Giới chức Phần Lan cáo buộc Nga dùng người di cư để thúc đẩy cuộc khủng hoảng tại châu Âu và gây bất ổn.

Phát ngôn viên Maria Zakharova của Bộ Ngoại giao Nga bác bỏ cáo buộc nước này vũ khí hóa di cư, nói là điều hoàn toàn vô căn cứ.

Phần Lan và Thụy Điển xin gia nhập NATO vào tháng 5.2022, vài tháng sau khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine. Phần Lan chính thức trở thành thành viên NATO hồi tháng 4.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.