Premier League thống trị châu Âu với 2 trận chung kết toàn Anh

10/05/2019 09:05 GMT+7

Người Anh có quyền tự hào khi lần đầu tiên trong lịch sử các cúp châu Âu, cả 4 đội bóng vào chung kết Champions League và Europa League đều là đại diện của Premier League.

Rạng sáng nay (10.5, giờ VN), người hâm mộ bóng đá Anh đón nhận thêm một tin vui khi Arsenal và Cheslea cùng góp mặt trong trận chung kết Europa League. 
Arsenal giành chiến thắng 4-2 trên sân Valencia trong trận bán kết lượt về Europa League, qua đó vào chung kết với tổng tỷ số 7-3 sau 2 lượt trận. Trong khi đó, Chelsea sau khi hòa 1-1 với Frankfurt sau 120 phút (hòa 2-2 sau 2 lượt trận) đã giành chiến thắng 4-3 trong những loạt sút luân lưu để đi tiếp.
Như vậy cả 4 đội thi đấu ở chung kết Champions League và Europa League mùa này đều là đại diện của Premier League. Trước đó, Liverpool và Tottenham đã làm nên những cuộc lội ngược dòng ngoạn mục để loại Barcelona cùng Ajax để góp mặt trong trận chung kết Champions League.
Đây là lần đầu tiên trong lịch sử các trận chung kết các cúp châu Âu là "chuyện nội bộ" của một quốc gia. London cũng là thành phố đầu tiên có đến 3 đội bóng vào chung kết các cúp châu Âu trong cùng một năm.
Chelsea vào chung kết Europa League sau khi vượt qua Frankfurt trong những loạt đá luân lưu Reuters
Cựu danh thủ Glenn Hoddle, người từng thi đấu cho Tottenham và Chelsea tỏ ra rất phấn khích khi chứng kiến bóng đá Anh thống trị châu Âu ở mùa giải này.
"Thật là một mùa giải tuyệt vời của bóng đá Anh. Bạn cũng đừng ngạc nhiên nếu có 4 đội bóng Anh vào chung kết ở mùa giải khác trong tương lai. Liverpool, Tottenham, Chelsea và Arsenal nên tự hào vì những gì họ đã làm được. Hãy ăn mừng thôi", Sport Mail dẫn lời ông Hoddle.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.