Quận Hoàn Kiếm thuộc diện sáp nhập: Người Hà Nội sợ 'rắc rối chuyện giấy tờ'

Quận Hoàn Kiếm thuộc diện sáp nhập: Người Hà Nội sợ 'rắc rối chuyện giấy tờ'

06/08/2023 17:40 GMT+7

Trước thông tin quận Hoàn Kiếm (thuộc thành phố Hà Nội) thuộc diện sắp xếp đơn vị hành chính trong giai đoạn 2023 - 2025 vì không đáp ứng được quy định tối thiểu về diện tích tự nhiên (với cấp quận là 35 km vuông), nhiều người dân gắn bó lâu năm với thủ đô đã có nhiều tâm tư với viễn cảnh này.

Trước thông tin quận Hoàn Kiếm (thuộc thành phố Hà Nội) thuộc diện sắp xếp đơn vị hành chính trong giai đoạn 2023 - 2025 vì không đáp ứng được quy định tối thiểu về diện tích tự nhiên (với cấp quận là 35 km vuông), nhiều người dân gắn bó lâu năm với thủ đô đã có nhiều tâm tư với viễn cảnh này.

"Quận Hoàn Kiếm là cái nôi của lịch sử. Bởi nó gắn liền với nhiều di tích lịch sử từ lâu và cả các nghề thủ công, các đền chùa nhất là trung tâm lại là Hồ Gươm. Hồ Gươm gắn với truyền thuyết lịch sử. Hồ Gươm vừa là một thắng cảnh, vừa là một truyền thuyết. Nếu bỏ quận Hoàn Kiếm thì tự nhiên Hồ Gươm mất đi ý nghĩa. Đến Hà Nội là phải biết Hồ Gươm, biết hHồ Gươm thì phải biết lịch sử, ý nghĩa của nó", ông Lê Quý (quận Hoàn Kiếm, thành phố hà Nội) cho biết.

Xem nhanh 20h ngày 6.8: Bất an trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết | Người Hà Nội tâm tư về quận Hoàn Kiếm

Quận Hoàn Kiếm thuộc diện sáp nhập: Người Hà Nội sợ 'rắc rối chuyện giấy tờ' - Ảnh 2.

Hồ Hoàn Kiếm (Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội) là một địa danh gắn liền với truyền thuyết vua Lê Lợi trả lại gươm cho rùa thần

Ngọc Vũ

"Kể cả tôi không phải là người dân của quận Hoàn Kiếm tôi cũng không đồng ý việc sáp nhập quận Hoàn Kiếm vào những quận khác. Nói về việc thành phố có chủ trương sáp nhập quận Hoàn Kiếm với một quận nào đó với lý do diện tích không đủ nhưng cũng phải nghĩ về giá trị lịch sử của quận Hoàn Kiếm. Đã xảy ra nhiều trường hợp khi sáp nhập lại đến khi xin giấy tờ xác nhận địa chỉ, địa danh gặp rất nhiều khó khăn. Tôi chỉ mong thành phố xem xét lại chủ trương này", ông Nguyễn Hồng Sơn (quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội) chia sẻ.

"Nếu chủ trương bắt buộc phải sáp nhập thành một đơn vị hành chính lớn hơn, mở rộng hơn thì tên quận cũng nên giữ nguyên", bà Đặng Thanh Xuân (quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội) bày tỏ.

"Quận Hoàn Kiếm có nhiều di tích lịch sử, khách du lịch đi lại cũng nhiều. Việc sáp nhập với các quận khác, tôi sợ rằng việc quản lý sẽ không được chặt chẽ như quận Hoàn Kiếm hiện tại", ông Nguyễn Mạnh Thái (quận hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội) chia sẻ thêm.

Quận Hoàn Kiếm thuộc diện sáp nhập: Người Hà Nội sợ 'rắc rối chuyện giấy tờ' - Ảnh 3.

Quận Hoàn Kiếm là quận trung tâm, văn hóa, chính trị, kính tế của thủ đô với nhiều di tích lịch sử và được nhiều du khách nước ngoài ghé thăm

Ngọc Vũ

Quận Hoàn Kiếm là quận trung tâm văn hóa, chính trị, kinh tế của thủ đô, có nhiều di tích lịch sử văn hóa, di tích nổi tiếng như: quần thể di tích Hồ Gươm – Đền Ngọc Sơn – Bà Kiệu, Nhà hát lớn Hà Nội,.. 

Theo số liệu từ năm 2018, quận Hoàn Kiếm có dân số gần 160.000 người; diện tích 5,29 km vuông. Trong khi đó, quy định tiêu chuẩn của đơn vị hành chính cấp quận về diện tích tự nhiên trong Nghị quyết 1211/2016 cần đạt từ 35 km vuông trở lên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.