Quảng Nam: Bảo vệ cấu kết với 5 người ngoài 22 lần trộm sắt của công trình

30/12/2021 12:23 GMT+7

Được thuê làm bảo vệ cho một công ty tại Quảng Nam, Hồ Văn Lợi đã cấu kết với 5 người ngoài thực hiện 22 lần trộm sắt của công trình, lấy tiền tiêu xài cá nhân và sử dụng ma túy.

Sáng 30.12, Công an P.Điện Dương (TX.Điện Bàn, Quảng Nam) cho biết đơn vị đang tạm giữ 6 nghi phạm để điều tra về hành vi trộm sắt của công trình xây dựng.

Nghi phạm Hồ Văn Lợi

thanh hồng

Trước đó, ngày 29.12, đại diện Công ty xây dựng dự án Đà Thành (đóng tại khối phố Hà My Đông B, P.Điện Dương) báo cáo tại kho công ty mất số lượng lớn sắt công trình trị giá hơn 50 triệu đồng.

Nhận tin báo, Công an P.Điện Dương đã tiến hành sàng lọc, phân loại các nghi phạm và xác định Hồ Văn Lợi (18 tuổi, ở Thừa Thiên - Huế), nhân viên bảo vệ kho thiết bị công trình tại dự án của Công ty xây dựng dự án Đà Thành, là người trực tiếp và cấu kết với 5 người khác thực hiện hành vi trộm cắp sắt.

Qua đấu tranh, Công an P.Điện Dương xác định Hồ Văn Lợi đã cấu kết với 5 người ở địa phương thực hiện 22 lần trộm cắp tài sản từ tháng 11.2021 cho đến nay. Các nghi phạm khai nhận trộm sắt bán để lấy tiền tiêu xài cá nhân và mua ma túy để sử dụng.

6 nghi phạm tham gia trộm sắt công trình

thanh hồng

Các nghi phạm khai nhận đã trộm nhiều lần, nhiều loại thép khác nhau với khối lượng khoảng 1 tấn.

Vụ bảo vệ cấu kết với người ngoài trộm sắt ở công trình đang được lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra, làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.