Quảng Ngãi: Đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi 3.500 tỉ đồng chậm tiến độ mọi mặt

Phạm Anh
Phạm Anh
08/05/2024 06:00 GMT+7

Sau 5 tháng kể từ ngày khởi công, dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi (Quảng Ngãi) có vốn đầu tư 3.500 tỉ đồng chỉ thi công đạt giá trị gần 4 tỉ đồng, được cho là chậm tiến độ mọi mặt

Tại cuộc họp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến tiến độ dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi do Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền chủ trì (ngày 7.5), các đơn vị, địa phương đã báo cáo về tiến độ thực hiện dự án này.

Dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi khởi công ngày 24.12.2023. Theo thiết kế, tuyến đường này dài gần 27 km, từ đường Hoàng Sa (TP.Quảng Ngãi) đến đường Thanh Niên ở Khu kinh tế Dung Quất (H.Bình Sơn, Quảng Ngãi), tổng mức đầu tư 3.500 tỉ đồng, trong đó vốn Trung ương 1.300 tỉ đồng (bố trí vốn năm 2024 là 420 tỉ đồng). Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư.

Lễ khởi công dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi ngày 24.12.2023

Lễ khởi công dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi ngày 24.12.2023

P.A

Dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi có tổng diện tích quy hoạch tuyến chính là 164 ha/4.194 thửa đất. Để thực hiện dự án này, tỉnh Quảng Ngãi phải xây dựng 10 khu tái định cư (27 ha) để di dời 480 hộ dân, khu cải táng mồ mả gần 1 ha để di dời 4.856 ngôi mộ.

Theo ông Ngô Văn Dụng, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi, khó khăn nhất khi triển khai dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi là công tác giải phóng mặt bằng, quy hoạch mỏ vật liệu phục vụ thi công. Do khó khăn trong thi công dự án, một số nhà thầu đã chuyển thiết bị ra khỏi công trường. Chưa kể, còn kéo theo việc thanh toán khối lượng, giải ngân, hoàn ứng vốn… bị trì trệ.

Cây cầu trên đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi, đoạn qua sông Trà Bồng, được thiết kế đẹp

Cây cầu trên đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi, đoạn qua sông Trà Bồng

ẢNH CHỤP LẠI MẪU THIẾT KẾ

H.Bình Sơn có diện tích xây dựng dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi nhiều nhất, khoảng 105 ha. Theo đại diện UBND H.Bình Sơn, huyện này phê duyệt được 6 phương án bồi thường, (đạt 4,9% diện tích phải thu hồi). Cái khó hiện nay trong bồi thường, thu hồi đất để giải phóng mặt bằng là tính chất pháp lý đất đai, xác định giá đất.

Còn TP.Quảng Ngãi đã phê duyệt 5 phương án bồi thường, chỉ đạt 1,9% so với tổng diện tích thu hồi. H.Sơn Tịnh phê duyệt 3 phương án, đạt 1% tổng diện tích cần thu hồi.

Theo đại diện Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi, dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi đang chậm tiến độ tất cả mọi mặt: Bàn giao mặt bằng chỉ đạt 15,5%; giá trị thi công đạt gần 4 tỉ đồng (2.350 tỉ đồng kinh phí xây lắp), tương đương 0,17%. Đồng thời, chưa hoàn thành các các thủ tục theo quy định để khai thác 9 mỏ cát được UBND tỉnh Quảng Ngãi khoanh định phục vụ dự án.

Hiện nay, cả công trường rộng lớn nhưng chỉ có 70 nhân lực, 20 máy móc thiết bị nên ảnh hưởng đến tiến độ thi công dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi.

Ông Ngô Văn Dụng báo cáo những khó khăn liên quan dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi

Ông Ngô Văn Dụng báo cáo những khó khăn liên quan dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi

P.A

Ông Trần Phước Hiền yêu cầu chủ đầu tư phải đôn đốc nhà thầu và các địa phương giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh thi công, đồng thời giải quyết những vướng mắc ở các mỏ vật liệu phục vụ dự án, sớm đưa các mỏ khoáng sản vào khai thác.

Ông Trần Phước Hiền cũng yêu cầu các nhà thầu bám sát hiện trường, nếu có vướng mắc phải báo cáo kịp thời, không thể tùy tiện ngừng thi công, rút thiết bị khỏi công trường. Nhà thầu nào cố tình vi phạm hợp đồng, gây trì trệ tiến độ dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi, tỉnh Quảng Ngãi sẽ xử lý nghiêm theo quy định hiện hành.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.