Quảng Trị cấp tập di dời dân ‘chạy’ lũ

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
15/10/2022 19:55 GMT+7

Nhiều khu vực nước lũ đã ngập gần nóc nhà, Quảng Trị đang khẩn trương di dời dân nhiều nhất có thể đến nơi an toàn

Tính đến 18 giờ ngày 15.10, theo số liệu từ Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị, toàn tỉnh đã di dời 1.205 hộ/3.835 khẩu ra khỏi vùng ngập lụt, sạt lở đất. Trong khi đó theo kế hoạch, tỉnh này sẽ di dời hàng ngàn hộ dân khác ở lũ ống lũ quét, vùng sạt lở đất đến nơi an toàn chủ yếu ở H.Đakrông, H.Hướng Hóa, H.Vĩnh Linh và H.Hải Lăng.

Hàng ngàn người Quảng Trị phải cấp tập di dời “chạy” lũ

Nhà dân ngập gần tới mái ở thôn Đá Nổi (xã Ba Lòng, H.Đakrông, Quảng Trị).

Thanh Lộc

Như Thanh Niên đã thông tin, mưa lớn tại Quảng Trị trong ngày 14 và 15.10 gây ngập lụt ở vùng núi và vùng đồng bằng. Tại huyện miền núi Đakrông, tình hình đặc biệt nghiêm trọng ở xã Ba Lòng (H.Đakrông), khi lũ lên nhanh, nhà dân, trường học, công sở đều bị ngập sâu.

Trường học ở xã Ba Lòng (H.Đakrông, Quảng Trị) bị nước lũ tấn công.

Thanh Lộc

Ông Thái Ngọc Châu, Chủ tịch UBND H.Đakrông cho biết:“Chúng tôi đã cho di dời dân ở vùng thấp và bây giờ, chúng tôi đang tiếp tục cho di dời dân ở vùng nguy hiểm. Chúng tôi đã chỉ đạo cho các địa bàn, đặc biệt là quan tâm đến lương thực, thực phẩm cho bà con. Từng địa phương một là phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân".

Nhiều vùng ở H.Hải Lăng đã ngập nặng

Thanh Lộc

Toàn tỉnh Quảng Trị có có 1.318 hộ bị ngập với mức ngập từ 0,3 đến 1,0m. Riêng H.Hải Lăng là 917 hộ. Theo thống kê, huyện vùng trũng này có huyện vùng trũng Hải Lăng, đến thời điểm này đã có 27 điểm ngập lụt nguy hiểm, có điểm ngập sâu hơn 1m nước.

Chính quyền địa phương chuẩn bị phương tiện để ứng cứu khi có tình huống.

Thanh Lộc

Lực lượng chức năng ở H.Hải Lăng di dời dân ở xã Hải Lâm (H.Hải Lăng, Quảng Trị).

Thanh Lộc

Theo ông Lê Đức Thịnh, Chủ tịch UBND H.Hải Lăng thì huyện Hải Lăng đã di dời hơn 250 hộ dân. Từ giờ đến tối, huyện Hải Lăng sẽ di dời hơn 1.000 hộ dân nữa ở vùng thấp trũng. “Chúng tôi yêu cầu 16 xã, thị trấn dự trữ lương thực, theo phương châm 4 tại chỗ, đảm bảo ít nhất từ 7 đến 10 ngày.”, ông Thịnh nói.

Sạt lở đất ở đường Hồ Chí Minh nhánh tây đoạn qua tỉnh Quảng Trị

Thanh Lộc

Trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, hơn 150 ngầm tràn đang bị ngập, hàng ngàn hộ dân bị chia cắt. Tuyến đường 15D có một vết nứt, sụt lún ngang qua đường và đường Hồ Chí Minh nhánh Tây cũng bị sạt lở, gây ách tắc giao thông hoàn toàn. Trong chiều và tối nay nay, tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục cấp tập di dời các hộ dân ở vùng thấp trũng, vùng núi đến nơi an toàn.

Quảng Trị sơ tán dân khẩn cấp vì thủy điện vượt tràn, ngập lụt miền núi
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.