Số người chết ở Gaza tăng cao, Iran cảnh báo Israel

Văn Khoa
Văn Khoa
15/10/2023 14:39 GMT+7

Giữa lúc xung đột Hamas-Israel tiếp diễn, số người chết ở Dải Gaza và Bờ Tây tăng lên tới 2.383, theo Reuters dẫn các nguồn tin từ Bộ Y tế Palestine.

Tại Gaza, số người Palestine chết đã tăng lên 2.329 người và 9.714 người bị thương, trong khi ở Bờ Tây, 54 người được ghi nhận thiệt mạng và 1.100 người bị thương kể từ khi xung đột giữa lực lượng Hamas và Israel bùng nổ vào ngày 7.10.

Israel đang tiến hành các cuộc tấn công nhắm vào Hamas ở Gaza sau khi Hamas tấn công bất ngờ vào miền nam Israel vào sáng sớm 7.10, khiến hơn 1.300 người thiệt mạng. Israel còn đang chuẩn bị tiến hành chiến dịch trên bộ ở phía bắc Gaza nhằm tiêu diệt Hamas.

Israel đã sẵn sàng cho 'giai đoạn tiếp theo' của chiến dịch chống Hamas ở Gaza

Phái đoàn Iran tại Liên Hiệp Quốc ngày 14.10 cảnh báo trên mạng xã hội X rằng nếu "tội ác chiến tranh và diệt chủng" không được ngăn chặn thì tình hình có thể vượt khỏi tầm kiểm soát với "những hậu quả sâu rộng", theo Reuters.

Cảnh báo trên được đưa ra sau khi trang Axios đưa tin trong một thông điệp gửi qua Liên Hiệp Quốc, Iran đã cảnh báo với Israel rằng Tehran sẽ phải đáp trả nếu Israel thực hiện một cuộc tấn công trên bộ ở Dải Gaza.

Số người chết ở Gaza trong xung đột Hamas-Israel tăng, Iran cảnh báo Israel - Ảnh 1.

Bức ảnh chụp từ phía Israel ở biên giới giáp với Dải Gaza ngày 15.10 cho thấy khói bốc lên sau khi Israel bắn phá một khu vực ở phía bắc Gaza

AFP


Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Israel đối với cảnh báo trên của Iran. Trong khi đó, một quan chức cấp cao của Israel hôm nay cáo buộc Iran đang cố gắng mở một mặt trận xung đột thứ hai bằng cách triển khai vũ khí ở bên trong hoặc qua Syria.

Trước tình hình như trên, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói rằng hành động của Israel ở Gaza đã "vượt quá phạm vi tự vệ" và chính phủ Israel phải "chấm dứt trừng phạt tập thể đối với người dân Gaza", theo AFP.

Ông Vương có phát ngôn như trên trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Ả Rập Xê Út Faisal bin Farhan hôm 14.10. "Hành động của Israel đã vượt quá phạm vi tự vệ", ông Vương nói trong thông cáo do Bộ Ngoại giao Trung Quốc đưa ra hôm nay.

Không điện, nước, nhiên liệu, internet vì Israel phong tỏa, người dân Gaza như ''về thời đồ đá"

Ông Vương còn nói với ông Faisal rằng "tất cả các bên không nên có bất kỳ hành động làm leo thang tình hình và nên quay lại bàn đàm phán càng sớm càng tốt".

Trong một cuộc gọi riêng với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm 14.10, ông Vương nói rằng Washington nên "đóng vai trò mang tính xây dựng và có trách nhiệm" trong cuộc xung đột Hamas-Israel, đồng thời kêu gọi "triệu tập một cuộc họp hòa bình quốc tế càng sớm càng tốt để thúc đẩy việc đạt được sự đồng thuận rộng rãi".

Theo lịch trình, Ngoại trưởng Blinken hôm nay sẽ tới Ai Cập, quốc gia Ả Rập thứ 6 mà ông sẽ đến thăm, khi ông tìm cách gây áp lực với Hamas và ngăn chặn cuộc xung đột lan rộng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.