‘Sống để phiêu lưu - Những cuộc thám hiểm của ông Năm Yersin’ khơi dậy khát vọng của trẻ em

17/03/2024 16:52 GMT+7

Sau những tác phẩm dành cho độc giả lớn tuổi như: 'Đà Lạt một thời hương xa', 'Với Đà Lạt ai cũng là lữ khách', 'Đà Lạt bên dưới sương mù'... cuốn sách 'Sống để phiêu lưu - Những cuộc thám hiểm của ông Năm Yersin' là món quà đầu tiên tác giả Nguyễn Vĩnh Nguyên viết cho thiếu nhi.

Chiều 17.3, cuốn sách Sống để phiêu lưu - Những cuộc thám hiểm của ông Năm Yersin đã được Công ty CP Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam ra mắt tại Không gian Cà phê Thứ Bảy Trẻ (603 Trần Hưng Đạo, Q.1, TP.HCM). Tại đây, nhà văn Nguyễn Vĩnh Nguyên đã ký tặng sách cho độc giả và có nhiều chia sẻ thú vị về cuốn sách này.

 ‘Sống để phiêu lưu - Những cuộc thám hiểm của ông Năm Yersin’ khơi dậy khát vọng của trẻ em- Ảnh 1.

Tác giả Nguyễn Vĩnh Nguyên (bên phải) và họa sĩ Linh Rab (giữa) trong buổi ra mắt sách

Thục Hiền

Đây là tác phẩm mới nhất của Nguyễn Vĩnh Nguyên, minh họa bởi tranh của họa sĩ Linh Rab do Nhã Nam và NXB Hội Nhà văn phát hành cuối tháng 2.2024. Sống để phiêu lưu - Những cuộc thám hiểm của ông Năm Yersin kể về cuộc sống bình dị của nhà thám hiểm Alexandre Yersin tại xóm Cồn (một xóm chài ven biển ở TP.Nha Trang) vào những năm tháng cuối đời. Tại đây, ông được người dân miền biển gọi với cái tên thân thương "ông Năm Yersin", và hằng ngày ông Năm làm bạn với những đứa trẻ say mê khám phá.

Từng trang sách cùng những bức tranh minh họa sinh động đã tái hiện hành trình thám hiểm đầy lý thú của Yersin tại Việt Nam. Đó là những tháng ngày ông lênh đênh trên biển, những chuyến thám hiểm vượt đèo, lội suối, băng qua dãy núi Trường Sơn hiểm trở để khám phá ra cao nguyên Lang Biang.

Những chuyến xê dịch tiềm ẩn nhiều hiểm nguy song thật tuyệt vời vì thông qua đó, ông tích lũy được nhiều kiến thức về môi trường, địa lý, đức tin và con người... mở ra một thế giới tươi mới và sinh động của hành trình khám phá khoa học; soi tỏ dấu chân đầy khát vọng của con người cao cả, xem cuộc đời là những cuộc du hành và phiêu lưu bất tận.

 ‘Sống để phiêu lưu - Những cuộc thám hiểm của ông Năm Yersin’ khơi dậy khát vọng của trẻ em- Ảnh 2.

Sách Sống để phiêu lưu - Những cuộc thám hiểm của ông Năm Yersin (Nhã Nam và NXB Hội Nhà văn ấn hành, 2.2024)

T.H

Sau những câu chuyện kể là những dòng hồi ức của Yersin giúp bạn đọc hiểu thêm về một con người luôn theo đuổi học vấn và khao khát tìm kiếm chân trời mới để phụng sự hết mình cho khoa học. Lồng ghép giữa yếu tố hư cấu và những tài liệu, tư liệu về nhà bác học Alexandre Yersin, tác giả đã khắc họa một "ông Năm Yersin" luôn coi thường vật chất và lặng lẽ tìm cái mới, đem tri thức của mình dâng hiến cho đời. Bác sĩ Yersin trong cuốn sách vừa mang tầm vóc vĩ nhân nhưng cũng thật gần gũi và truyền thống.

Tại buổi ra mắt, tác giả Nguyễn Vĩnh Nguyên chia sẻ: "Ngày nay, trẻ con trong đô thị bị bó hẹp trong khuôn khổ đơn điệu từ nhà đến nhà trường rồi đến các trung tâm học thêm, các trung tâm thương mại… đó chỉ là sự xê dịch giữa các dịch vụ, dẫn đến các phản xạ đối với tự nhiên không còn. Đây là một dịp để khơi lại niềm yêu thích, gần gũi với tự nhiên cho các em nhỏ".

Cuốn sách này viết cho thiếu nhi nên không đi sâu vào các lĩnh vực chuyên môn mà khắc họa nhiều ở góc độ con người tinh thần của Yersin. Qua cuốn sách, tác giả gửi gắm đến các bạn nhỏ niềm say mê và nguồn cảm hứng với việc trang bị cho những hành trình mới. Có thể đó là một chuyến đi mới, một công việc mới hay một dấu mốc trọng đại nào đó trong cuộc đời.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.