Học đại học có lợi cho... tim mạch

14/06/2017 20:01 GMT+7

Học đại học có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim, đặc biệt là với phụ nữ. Nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ cũng cho rằng những người có trình độ học vấn thấp sẽ có nhiều khả năng mắc bệnh tim mạch hơn.

Học đại học có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim - Ảnh: Shutterstock

Các nhà khoa học đã theo dõi gần 14.000 người Mỹ trong khoảng thời gian từ năm 1987 đến 2013. Họ phát hiện ở phụ nữ, người học đại học có nguy cơ mắc bệnh tim là 28%, trong khi tỷ lệ này ở người không học đại học là 51%, theo Daily Mail.
Hiện tượng này cũng xuất hiện rõ ở nam giới. Theo đó, những người đàn ông học đại học có nguy cơ mắc bệnh tim là 42%, còn người không học đại học là 59%.

“Trong suốt quãng đời của những người có trình độ học vấn thấp, hơn một nửa số họ mắc bệnh tim”, tiến sĩ Yasuhiko Kubota, một thành viên của nhóm nghiên cứu tại Đại học Minnesota (Mỹ), cho biết.
Ngoài ra, kết quả cũng cho thấy trình độ học vấn càng cao thì nguy cơ bị tim mạch càng thấp, bất kể những đặc điểm kinh tế xã hội liên quan.
Các nhà nghiên cứu giải thích rất có thể những người có trình độ học vấn cao hơn thường lựa chọn lối sống lành mạnh hơn và có công việc tốt hơn. Chính nhờ vậy mà họ có khả năng chăm sóc sức khỏe tốt hơn.

tin liên quan

Người thành công thường ngủ đúng giờ
Những người đi ngủ vào cùng một thời điểm mỗi đêm rất khỏe mạnh và thành công hơn những người bạn ngủ theo kiểu tự phát, theo một nghiên cứu mới.

Cụ thể, những người có trình độ học vấn cao có xu hướng ít hút thuốc, ít uống rượu, ăn nhiều thực phẩm tốt cho sức khỏe và tập thể dục nhiều hơn người có trình độ thấp.
Một số nghiên cứu khoa học trước đây cũng đã chứng minh lợi ích của học tập đến sức khỏe con người. Chẳng hạn như học đại học có thể giúp tăng kích thích thần kinh, góp phần giảm nguy cơ mắc chứng sa sút trí tuệ khi về già, theo Daily Mail.

tin liên quan

Tại sao bị run chân tay?
Tay chân run mỗi lúc mệt mỏi thì không sao, nhưng thời gian run nhiều hơn hoặc tần suất cơn run nhiều hơn có thể bạn đang phát triển một tình trạng bệnh nào đó, theo webmd.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.