Tăng cường hơn nữa vai trò của Đoàn, Đội trong bảo vệ, giáo dục trẻ em

Vũ Thơ
Vũ Thơ
17/07/2023 18:22 GMT+7

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, nhấn mạnh cần tăng cường hơn nữa vai trò của Đoàn, Đội trong bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; phòng chống xâm hại, tai nạn, thương tích trẻ em.

Chiều 17.7, Hội đồng Đội T.Ư tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2022 - 2023, với sự chủ trì của chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư; anh Lê Hải Long, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Công tác Thiếu nhi T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Đội T.Ư.

Nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho thiếu nhi nhưng vẫn nhiều khó khăn   - Ảnh 1.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang và anh Lê Hải Long chủ trì hội nghị

CHÂU LINH

Nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả

Theo ban tổ chức, năm học 2022 - 2023, Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố đã triển khai các hoạt động theo Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2022 - 2023 với nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương, đơn vị.

Chủ đề công tác năm đã được cụ thể hóa theo chủ đề hàng tháng, xuyên suốt trong năm học, tạo thành đợt thi đua sâu rộng nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước. 

Các cấp bộ Đội đã ra sức thi đua lập nhiều thành tích chào mừng đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII bằng nhiều phần việc, công trình cụ thể, sáng tạo, thu hút sự tham gia của đông đảo thiếu nhi, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Phong trào "Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy" và các phong trào, cuộc vận động lớn của tổ chức Đội tiếp tục được các liên đội thực hiện.

Đặc biệt, trong năm học 2022 - 2023, các cấp bộ Đội đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhân kỷ niệm 60 năm phong trào "Nghìn việc tốt", lan tỏa, thúc đẩy phong trào này phát triển, tạo môi trường trong sáng, lành mạnh giúp các em đội viên, thiếu nhi tu dưỡng đạo đức, hăng hái thi đua trong học tập, rèn luyện và làm việc tốt.

Nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho thiếu nhi nhưng vẫn nhiều khó khăn   - Ảnh 2.

Các đại biểu tham gia hội nghị

CHÂU LINH

Việc phối hợp với các ban, ngành trong tổ chức các hoạt động bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng được chú trọng. Các cấp bộ Đội có sự chủ động, linh hoạt trong vận động các nguồn lực xã hội, đồng hành chăm lo cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Việc ứng dụng công nghệ số trong các hoạt động Đội được các cơ sở từng bước triển khai hiệu quả.

Tuy nhiên, ban tổ chức cũng cho biết, công tác Đội còn gặp nhiều khó khăn, như tại một số cơ sở, đặc biệt là trong trường học, các phong trào của Đội đôi khi chưa nhận được nhiều sự quan tâm của cấp trên hoặc ban giám hiệu. Bên cạnh đó, một số cán bộ Đoàn, Đội cấp xã, phường chưa thể hiện hết vai trò trong hoạt động thiếu nhi.

Vì sao sinh hoạt hè chưa thu hút thiếu nhi?

Tại hội nghị, các đại biểu đã đưa ra những mô hình tiêu biểu trong hoạt động Đội mang lại hiệu quả cao. Chị Trịnh Thị Hiền Trân, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Phó bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TP.HCM, chia sẻ về việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong triển khai phong trào "Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy" để tạo môi trường giáo dục và rèn luyện cho thiếu nhi.

Nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho thiếu nhi nhưng vẫn nhiều khó khăn   - Ảnh 3.

Chị Trịnh Thị Hiền Trân nêu ý kiến tại hội nghị

CHÂU LINH

Anh Đào Đức Việt, Phó bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TP.Hà Nội, chia sẻ kinh nghiệm trong việc tổ chức các hoạt động bồi dưỡng nâng cao năng lực và phát huy vai trò tự quản của đội ngũ cán bộ, góp phần xây dựng tổ chức Đội vững mạnh…

Đáng lưu ý là tham luận của anh Lê Tuấn Anh, Phó bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Bình Dương, về việc xây dựng sân chơi cho thiếu nhi trên địa bàn dân cư. Anh Lê Tuấn Anh chia sẻ nhiều mô hình sân chơi bổ ích, thu hút đông đảo thiếu nhi tham gia, được tổ chức trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Tuy nhiên, anh Lê Tuấn Anh cũng cho biết, thực tế hiện nay, mùa hè đối với các em thiếu nhi là học kỳ thứ 3 căng thẳng, các em được nghỉ 1 - 2 tuần, sau đó là lao vào học thêm, một số phụ huynh cho rằng việc sinh hoạt hè, sinh hoạt Đội tại địa phương là không cần thiết, việc học phải đặt lên hàng đầu.

Nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho thiếu nhi nhưng vẫn nhiều khó khăn   - Ảnh 4.

Anh Đào Đức Việt, Phó bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TP.Hà Nội, tham luận tại hội nghị

CHÂU LINH

Anh Lê Tuấn Anh cũng lý giải, một số em cảm thấy việc tham gia sinh hoạt hè không bằng việc ngồi ở nhà với chiếc điện thoại có kết nối mạng. Việc sinh hoạt hè, hoạt động Đội trên địa bàn dân cư còn lý do để các em chưa hào hứng.

"Nhưng cốt lõi của mọi vấn đề vẫn là con người, cụ thể là vai trò của người phụ trách thiếu nhi trên địa bàn dân cư. Vì vậy, xây dựng đội ngũ cán bộ Đội trên địa bàn dân cư đủ sức thực hiện nhiệm vụ được phân công là hết sức cần thiết", anh Lê Tuấn Anh nhấn mạnh.

Tham luận về giải pháp để nâng cao chất lượng công tác Đội trong nhà trường, anh Lê Khắc Nguyên Anh, Phó bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TP.Hải Phòng, đề nghị: "Nếu nhà trường chưa hiểu thì cần tuyên truyền để bao giờ nhà trường hiểu được mới thôi".

Phát biểu kết luận hội nghị, chị Nguyễn Phạm Duy Trang đề nghị nhiều nội dung cần thực hiện trong năm học mới. 

Trong đó, Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố cần quan tâm, tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả hơn nữa luật Trẻ em năm 2016; tham mưu để tổ chức Đoàn thực hiện nhiệm vụ đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em, phát huy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề của trẻ em.

"Chúng ta cần tăng cường hơn nữa vai trò của Đoàn, Đội trong bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; phòng chống xâm hại, tai nạn, thương tích trẻ em", chị Trang nhấn mạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.