Cận cảnh chiến hạm Canada HMCS Vancouver tại Cảng Sài Gòn

18/10/2016 21:13 GMT+7

Ngày 18.10, chiến hạm HMCS Vancouver lớp Halifax của Hải quân hoàng gia Canada (RCN) đã cập Cảng Sài Gòn, bắt đầu chuyến thăm TP.HCM đến ngày 21.10.

Trong thời gian ở thăm TP.HCM, các sĩ quan và thủy thủ trên tàu HMCS Vancouver làm việc với lãnh đạo TP.HCM, Quân khu 7, quân chủng Hải quân cũng như giao lưu thể thao, tham gia một số hoạt động từ thiện.
HMCS Vancouver là tàu hộ tống lớp Halifax đã được nâng cấp. Kiều Oanh
Hạm trưởng HMCS Vancouver, ông Clive Butler cho biết ông rất mong đợi cuộc gặp gỡ với các đồng nghiệp hải quân Việt Nam nhằm thắt chặt quan hệ 2 bên, cũng như trao đổi ý kiến về an ninh hàng hải với các học giả Việt Nam trong chuyến thăm này.
Các chiến sĩ Vùng 2 Hải quân Việt Nam giao lưu trên tàu HMCS Vancouver hôm 18.10 Kiều Oanh
Vừa cập cảng Sài Gòn, ông Butler nói được lái một chiếc tàu chiến lớn trên một dòng sông hẹp là cơ hội khác biệt mà ông được trải nghiệm ở TP.HCM. Gọi đây là "một trong những thành phố thú vị nhất thế giới", hạm trưởng Butler không che giấu sự háo hức để khám phá về văn hóa, cuộc sống của người dân thành phố.
Hạm trưởng Clive Butler trả lời phỏng vấn báo chí trên boong tàu Kiều Oanh
Được biết HMCS Vancouver là tàu hộ tống lớp Halifax, trang bị hệ thống radar hiện đại, tên lửa, ngư lôi... Tàu chở theo 1 trực thăng CH-124 Sea King, sẵn sàng cho công tác tìm kiếm, cứu hộ và các hoạt động quân sự khác.
Trực thăng CH-124 giúp nâng cao năng lực tác chiến cho HMCS Vancouver Kiều Oanh
Phi công Don Leblanc bên cạnh trực thăng CH-124 Kiều Oanh
HMCS Vancouver được trang bị 2 giàn phóng tên lửa diệt hạm, mỗi giàn có 4 ống phóng tên lửa Kiều Oanh
Trên tàu HMCS Vancouver còn có 2 ống phóng ngư lôi. Trong ảnh là vận chuyển ngư lôi trên boong tàu Kiều Oanh
Chuyến thăm TP.HCM của tàu HMCS Vancouver nằm trong khuôn khổ của chương trình WESTPLOY 16 nhằm xây dựng mối quan hệ giữa RCN và hải quân các nước châu Á – Thái Bình Dương. Chương trình đồng thời thúc đẩy gìn giữ hòa bình và an ninh trong khu vực.
Một thợ lặn trên tàu HMCS Vancouver. Chiến hạm này thường có 12 thợ lặn với nhiệm vụ chủ chốt là dò tìm vật liệu nổ dưới nước Kiều Oanh
Bộ thiết bị lặn này nặng 35 kg Kiều Oanh
WESTPLOY 16 mang lại cơ hội cho RCN thiết lập và duy trì các quan hệ hợp tác, là yếu tố quan trọng trong việc đảm bảo an toàn cho các tuyến đường biển và an ninh trên các đại dương.
Trong buồng liên lạc của HMCS Vancouver Kiều Oanh
Thông qua WESTPLOY 16, HMCS Vancouver cùng với trực thăng CH-124 và biệt đội không quân có cơ hội thử nghiệm và nâng cao năng lực tác chiến cho HMCS Vancouver sau khi tàu đã được nâng cấp.

tin liên quan

Chiến hạm Canada thăm TP.HCM
Chiến hạm lớp Halifax của Canada, chiếc HMCS Vancouver dự kiến sẽ đến TP.HCM vào ngày 18.10 trong chuyến thăm hữu nghị kéo dài đến 21.10 nhằm thắt chặt quan hệ với hải quân Việt Nam.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.