Giới chức Thái đến Anh dàn xếp vụ bà Yingluck ?

13/09/2017 07:41 GMT+7

Hôm qua 12.9, Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Prawit Wongsuwan dẫn một đoàn quan chức nước này đi thăm Anh trong chuyến đi kéo dài 3 ngày.

Truyền thông Thái Lan cho hay bên cạnh trao đổi hợp tác quan hệ quốc phòng, ông Prawit sẽ đề cập vấn đề của cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra, người được cho là ở Dubai (UAE) và đang xin tị nạn ở Anh sau khi đào thoát khỏi Thái Lan.
Theo báo chí nước này, nếu thông tin bà Yingluck xin tị nạn ở Anh được xác thực, Bangkok sẽ can thiệp để London không giải quyết và yêu cầu dẫn độ bà về nước.
Tuy nhiên, đại tướng Chaichan Changmongkol, thư ký thường trực Bộ Quốc phòng Thái Lan, hôm qua phủ nhận thông tin trên, khẳng định mục đích của chuyến thăm “chỉ nhằm tăng cường hợp tác quốc phòng”.

tin liên quan

Thái Lan truy nã quốc tế đối với bà Yingluck
Ngày 28.8, cảnh sát Thái Lan cho hay đã thông qua hệ thống Cảnh sát quốc tế (Interpol) truy nã đối với cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra trên 190 quốc gia, trong đó có UAE, Vương quốc Anh, Trung Quốc và cả Singapore.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.