Hàn Quốc sắp hoàn tất hệ thống tên lửa phòng không tầm trung

16/04/2017 11:52 GMT+7

Hệ thống tên lửa phòng không tầm trung M-SAM được Hàn Quốc phát triển từ loại tên lửa Cheongung có tầm bắn xa đến 40 km và sẽ được trang bị từ năm 2018-2019.

Hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) ngày 16.4 dẫn nguồn một quan chức quân đội Hàn Quốc cho hay nước này đang ở “giai đoạn cuối” của dự án phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa mới nhằm đối phó nguy cơ từ Triều Tiên.
Tên lửa Cheongung Bộ Quốc phòng Hàn Quốc
       
Theo đó, việc thử nghiệm và đánh giá hệ thống tên lửa M-SAM (đất đối không tầm trung) đã hoàn tất và chỉ chờ đánh giá tính ổn định vào tháng tới.
“Chúng tôi chỉ còn một quy trình thủ tục nữa trước khi hoàn tất quá trình phát triển M-SAM”, quan chức này nói.
Hệ thống tên lửa phòng không M-SAM nhằm đánh chặn những tên lửa tấn công ở độ cao khoảng 20 km với công nghệ “chạm trán và tiêu diệt”.
Seoul dự định sẽ trang bị M-SAM từ năm 2018-2019, sớm hơn một năm so với dự định ban đầu do mối đe dọa tên lửa từ Triều Tiên đang gia tăng.
Dự án nhằm củng cố hệ thống phòng thủ đánh chặn cùng với các hệ thống tên lửa hiện có là PAC-2 và PAC-3, bên cạnh hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ tại nước này.
Hàn Quốc cũng đang tăng tốc dự án phát triển loại tên lửa đất đối không tầm xa (L-SAM) có thể bắn tới độ cao 40-60 km.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.