Hé lộ thực lực phe đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ

28/07/2016 10:00 GMT+7

Hãng tin Reuters ngày 27.7 cho hay quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã thống kê toàn bộ số lượng quân lính tham gia cuộc đảo chính vào giữa tháng này.

Theo Đài NTV của Thổ Nhĩ Kỳ, tổng cộng có 8.651 binh sĩ thực hiện cuộc binh biến nhằm cướp chính quyền, chiếm khoảng 1,5% lực lượng vũ trang.
Cụ thể, có 24 chiến đấu cơ, 37 trực thăng, 74 xe tăng và 3 tàu đã tham gia đảo chính vào ngày 15.7, khiến ít nhất 246 người thiệt mạng và hơn 2.000 người bị thương. Cùng ngày, chính quyền Ankara ra lệnh bắt giữ thêm 47 nhà báo, trong số này có những cây bút xã luận và nhân viên của tờ báo Zaman đã bị đóng cửa hồi tháng 3 vì tội chỉ trích chính quyền.
Thổ Nhĩ Kỳ đang bắt giữ hoặc điều tra hơn 60.000 binh sĩ, thẩm phán, giáo viên, nhà báo và các nghi can bị cho là có liên quan đến giáo sĩ Fethullah Gulen, người bị Ankara cáo buộc là chủ mưu cuộc đảo chính.
Những cuộc bắt bớ vẫn đang diễn ra ở Thổ Nhĩ Kỳ Reuters
Danh sách những công dân và cảnh sát thiệt mạng khi kháng cự cuộc đảo chính tại Thổ Nhĩ Kỳ Reuters
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.