Mỹ chỉ trích Trung Quốc xây nhà chứa máy bay tại Trường Sa

10/08/2016 16:45 GMT+7

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 9.8 tuyên bố việc Trung Quốc xây các nhà chứa máy bay trên đảo nhân tạo phi pháp tại Trường Sa “làm leo thang căng thẳng”, dấy lên hoài nghi về cam kết phi quân sự hóa Biển Đông của Bắc Kinh.

“Hoạt động xây dựng này có thể phục vụ mục đích quân sự lẫn dân sự, làm leo thang căng thẳng khu vực”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Elizabeth Trudeau cho hay trong buổi họp báo ngày 9.8, theo hãng tin Press Trust of India (Ấn Độ).
“Điều này dấy lên hoài nghi liệu Trung Quốc sẵn sàng tuân thủ tuyên bố của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi tháng 9.2015 - là Trung Quốc không có ý định quân sự hóa Biển Đông - hay không”, bà Trudeau nói.
“Những hành động như thế này khiến khu vực sụt giảm lòng tin về việc Trung Quốc luôn tuyên bố sẵn sàng giải quyết tranh chấp thông qua đối thoại, không dùng biện pháp cưỡng bức”, bà Trudeau cho biết thêm.
Trước đó, Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS, Mỹ) công bố những hình ảnh vệ tinh mới nhất cho thấy Bắc Kinh xây nhà chứa máy bay trên ít nhất 3 đảo nhân tạo Bắc Kinh xây phi pháp ở đá Chữ Thập, đá Xu Bi, đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam trên Biển Đông.
Ảnh chụp vệ tinh vào tháng 7.2016 cho thấy không có máy bay quân sự của Trung Quốc trên các đảo nhân tạo, nhưng CSIS nhận định rằng các nhà chứa này đủ sức chứa “bất kỳ máy bay chiến đấu nào” của Không quân Trung Quốc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.