Mỹ công bố kế hoạch phân phối vắc xin Covid-19

26/11/2020 10:08 GMT+7

Tướng Gustave Perna, người điều hành chương trình tìm kiếm vắc xin ngừa Covid-19 của chính phủ Mỹ, hôm qua 25.11 cho biết nước này sẽ phân phối 40 triệu liều vắc xin trước cuối năm nay, theo AFP.

Trong đó, 6,4 triệu liều sẽ được phân phối trong tuần đầu tiên sau khi Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) cấp phép khẩn cấp.
Hãng Moderna và liên danh Pfizer/BioNTech đã phát triển được 2 vắc xin với hiệu quả 95%, trong đó loại của Pfizer/BioNTech dự kiến được FDA cấp phép trong ngày 10.12.

Chỉ số Dow, S&P đạt kỷ lục nhờ tin vui về vắc xin Covid-19, Tổng thống tân cử Biden

Pfizer và các đối tác đang thử nghiệm hệ thống phân phối để có thể nhanh chóng cung cấp vắc xin cho các địa phương ngay khi được cấp phép.
Chính quyền liên bang sẽ cung cấp vắc xin cho địa phương dựa trên quy mô dân số, đồng thời khuyến cáo nên tiêm chủng cho ai trước. Tuy nhiên, lãnh đạo bang sẽ quyết định ai là đối tượng được ưu tiên tại địa phương.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.