Pháp, Đức tái phong tỏa toàn quốc trước làn sóng Covid-19 thứ hai

29/10/2020 08:12 GMT+7

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Angela Merkel đã ra lệnh tái phong tỏa toàn quốc nhằm ngăn chặn làn sóng Covid-19 thứ hai lây lan.

Theo các biện pháp mới phòng chống Covid-19 của Pháp có hiệu lực từ ngày 29.10, mọi người dân được yêu cầu ở nhà và chỉ ra ngoài khi cần như mua hàng hóa thiết yếu, đến bệnh viện hoặc tập thể dục tối đa một giờ mỗi ngày.
Người dân Pháp sẽ được phép đi làm nếu công việc của họ không thể làm tại nhà. Các trường học và nhà máy vẫn mở cửa, theo Reuters.
Các doanh nghiệp không thiết yếu như nhà hàng và quán bar buộc phải đóng cửa.
Lệnh phong tỏa này dự kiến kéo dài tới cuối tháng 11, theo Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
Số ca tử vong vì Covid-19 hằng ngày tại Pháp đang ở mức cao nhất kể từ tháng 4. Pháp hiện cũng ghi nhận hơn 36.000 ca mắc mới Covid-19 mỗi ngày.
Trong khi đó, Đức sẽ đóng cửa các quán bar, nhà hàng và nhà hát từ ngày 2-30.11, theo BBC.

Ông Trump nói chính phủ chống Covid-19 hiệu quả, Mỹ vẫn có thêm nửa triệu ca nhiễm trong một tuần

Các trường học sẽ vẫn mở cửa và các cửa hàng sẽ được phép hoạt động với các giới hạn nghiêm ngặt về số người ra vào.
Thủ tướng Đức Merkel tuyên bố: “Chúng ta cần phải hành động ngay bây giờ. Hệ thống y tế của chúng ta ngày nay vẫn có thể đối phó với thách thức này, nhưng với tốc độ lây nhiễm Covid-19 như hiện nay, các bệnh viện có thể rơi vào tình trạng quá tải trong vòng vài tuần”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.