Xe buýt lao xuống hẻm núi ở Ấn Độ, 44 người tử nạn

19/04/2017 16:44 GMT+7

Một chiếc xe buýt chệch khỏi đường và lao xuống một hẻm núi sâu thuộc khu vực Himalaya ở miền bắc Ấn Độ, khiến ít nhất 44 người thiệt mạng hôm 19.4, theo AFP.

Chiếc xe buýt chở 56 người, khởi hành từ bang Uttarakhand, đã rơi xuống sông Tons ở bang Himachal Pradesh, cách thủ phủ Shimla khoảng 115 km, vào khoảng 10 giờ 15 phút sáng 19.4.

“Báo cáo ban đầu cho thấy chiếc xe đã rơi xuống hẻm núi và làm chết hơn 40 người. Tuy nhiên theo thông tin mới nhất mà tôi nhận được, đã có 44 người thiệt mạng”, quan chức địa phương Rohan Chand Thakur nói với AFP.

Cảnh sát đã đến hiện trường trong lúc các nỗ lực cứu hộ đang được tiến hành. Hiện chưa rõ nguyên nhân gây ra tai nạn và liệu có ai bị thương trong số những người sống sót hay không.

Ấn Độ là nơi xảy ra những vụ tai nạn giao thông thảm khốc nhất với hơn 150.000 người thiệt mạng mỗi năm do đường sá tồi tệ, xe không được bảo dưỡng và lái xe thì cẩu thả.

Hồi tháng 2, 16 người đã thiệt mạng và hơn 50 người bị thương khi một chiếc xe tải chở người đi lễ nhà thờ bị lật tại khu vực đồi núi ở đông bắc Ấn Độ.

Trước đó một tháng, một xe buýt chở học sinh đâm vào một xe tải ở miền bắc Ấn Độ làm thiệt mạng 13 người, chủ yếu là trẻ em từ 7-14 tuổi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.