Thêm tàu ngầm hạt nhân Mỹ đến Hàn Quốc, Triều Tiên ra tuyên bố cứng rắn

24/07/2023 10:29 GMT+7

Thêm một tàu ngầm hạt nhân của Mỹ vừa cập cảng tại Hàn Quốc giữa căng thẳng, trong khi CHDCND Triều Tiên tuyên bố không có điểm dừng trong việc tăng cường sức mạnh quân sự.

Hãng tin Yonhap ngày 24.7 đưa tin tàu ngầm hạt nhân Mỹ USS Annapolis, thuộc lớp Los Angeles chạy bằng năng lượng hạt nhân, đã vào quân cảng tại đảo Jeju trong cùng ngày để bổ sung hàng hóa quân sự.

Thêm tàu ngầm hạt nhân Mỹ đến Hàn Quốc, Triều Tiên tuyên bố cứng rắn - Ảnh 1.

Tàu ngầm hạt nhân USS Kentucky tại quân cảng ở Busan ngày 19.7

REUTERS

Nhân dịp này, hải quân Hàn Quốc và Mỹ có kế hoạch tăng cường tư thế phòng thủ chung và thực hiện các hoạt động trao đổi để kỷ niệm 70 năm quan hệ liên minh hai nước.

Đây là tàu ngầm hạt nhân thứ hai của Mỹ đến Hàn Quốc trong một tuần qua, giữa bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên gia tăng.

Triều Tiên bắn hai tên lửa đạn đạo sau khi tàu ngầm Mỹ đến Hàn Quốc

Hôm 18.7, tàu ngầm hạt nhân chiến lược USS Kentucky ghé cảng Busan ở miền nam Hàn Quốc trong động thái nhằm tái cam kết bảo vệ nước đồng minh. Đó là tàu ngầm mang vũ khí hạt nhân đầu tiên của Mỹ đến Hàn Quốc từ năm 1981.

Trái với tàu USS Kentucky, tàu USS Annapolis chỉ chạy bằng năng lượng hạt nhân, không mang theo vũ khí hạt nhân và chuyên dùng cho tác chiến chống tàu mặt nước và chống tàu ngầm.

Triều Tiên phóng 2 tên lửa đạn đạo chỉ vài giờ sau khi tàu USS Kentucky đến Hàn Quốc và phóng tiếp nhiều tên lửa hành trình vào hôm 22.7.

Trong bài viết ngày 24.7, tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, viết rằng "việc tăng cường sức mạnh quân sự sẽ không có điểm dừng", đồng thời nhấn mạnh mục tiêu đó sẽ được thực hiện nhanh chóng hơn "bằng mọi giá".

"Hòa bình vĩnh cửu dựa trên sức mạnh tự vệ có thể chiến thắng lấn át trước bất kỳ kẻ thù nào", tờ báo nhấn mạnh. Rodong Sinmun cho rằng nếu Triều Tiên không tập trung phát triển hạt nhân và tên lửa mà chỉ chú ý phát triển kinh tế, một cuộc chiến tranh hạt nhân có thể đã xảy ra và gây hậu quả lớn hơn mọi cuộc chiến trong lịch sử.

Bài viết được đăng trước thời điểm kỷ niệm 70 năm ngày các bên ký thỏa thuận đình chiến để tạm chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. Buổi lễ diễn ra ngày 27.7 và Triều Tiên gọi đó là Ngày chiến thắng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.