Thêm tướng bị giết, Iran đe dọa đáp trả Israel

Văn Khoa
Văn Khoa
27/12/2023 05:30 GMT+7

Tehran cáo buộc cuộc tấn công mới của Israel ở Syria đã giết chết một vị tướng kỳ cựu của Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran.

Reuters hôm qua dẫn 3 nguồn tin an ninh và thông tin từ báo chí Iran cho hay một cuộc không kích do Israel tiến hành bên ngoài thủ đô Damascus của Syria trong ngày 25.12 đã giết chết chuẩn tướng Sayyed Razi Mousavi, cố vấn cấp cao của Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Thêm tướng bị giết, Iran đe dọa đáp trả Israel- Ảnh 1.

Ông Sayyed Razi Mousavi (trái) và cố Chỉ huy Lực lượng Quds Qasem Soleimani, trong ảnh do hãng tin Tasnim công bố ngày 25.12

AFP

Truyền thông nhà nước Iran mô tả ông Mousavi là "một trong những cố vấn giàu kinh nghiệm nhất" của Lực lượng Quds, lực lượng tinh nhuệ của IRGC chuyên hoạt động ở nước ngoài. Ông Mousavi đã sống ở Syria trong 30 năm và có văn phòng riêng bên trong Bộ Quốc phòng Syria, theo kênh truyền hình al-Jadeed của Li Băng.

Bị tấn công bằng tên lửa ?

Đài truyền hình nhà nước Iran đưa tin "3 tên lửa" đã nhắm vào ông Mousavi, và chiếu một đoạn phim cho thấy khói bốc lên từ khu vực xảy ra vụ tấn công. Hãng thông tấn Mehr của Iran thì dẫn lời Đại sứ Iran tại Syria Hossein Akbari cho hay nhà của ông Mousavi đã bị 3 tên lửa nhắm tới vào lúc 16 giờ 20 ngày 25.12 (giờ địa phương). Ông Akbari còn nói rằng "ngôi nhà đã bị phá hủy" và thi thể của ông Mousavi được tìm thấy trong sân, theo AFP.

Israel diệt chỉ huy Vệ binh Cách mạng, Iran đe dọa trả thù

Ngoài ra, theo Hãng thông tấn IRNA của Iran, ông Mousavi "đã hy sinh trong một cuộc tấn công của chế độ Phục quốc Do Thái tại huyện Zeinabiyah, ngoại ô Damascus". IRNA nhấn mạnh ông Mousavi "làm việc trong lĩnh vực cung cấp hỗ trợ hậu cần cho trục kháng chiến ở Syria", ám chỉ những nhóm được Tehran hậu thuẫn và chống lại Israel.

Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (trụ sở tại Anh) cũng đã ghi nhận cuộc tấn công của Israel vào các vị trí được những nhóm thuộc Iran và lực lượng Hezbollah sử dụng trong huyện Zeinabiyah. Một số người dân cho hay đã nghe những tiếng nổ lớn và thấy cột khói bốc lên từ các trang trại trong khu vực.

Khi được yêu cầu bình luận về cáo buộc trên tại họp báo tối 25.12, phát ngôn viên Lực lượng Phòng vệ Israel Daniel Hagari nói: "Tôi sẽ không bình luận về các báo cáo nước ngoài, báo cáo này hay báo cáo khác ở Trung Đông. Quân đội Israel có nhiệm vụ bảo vệ lợi ích an ninh của Israel".

Tuyên bố rắn của Iran

Ông Mousavi là chỉ huy cấp cao nhất của Lực lượng Quds bị giết bên ngoài Iran kể từ khi chỉ huy lực lượng này là tướng Qasem Soleimani thiệt mạng trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ ở thủ đô Baghdad (Iraq) vào ngày 3.1.2020, theo AFP. IRGC khẳng định một "cuộc tấn công bằng tên lửa" đã giết chết ông Mousavi và thề sẽ trả thù cho cái chết của vị tướng này.

Iran khoe tên lửa hành trình mới sau khi bị Mỹ tố phóng UAV vào tàu chở hóa chất gần Ấn Độ

Tổng thống Iran Ebrahim Raisi nói rằng vụ ám sát tướng Mousavi cho thấy sự yếu kém của Israel và "chắc chắn họ sẽ phải trả giá". Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanaani còn nhấn mạnh: "Iran có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để đáp trả hành động này vào thời gian và ở địa điểm thích hợp".

Ngoài ra, lực lượng Hezbollah ở Li Băng tuyên bố họ xem vụ ám sát ông Mousavi là "một cuộc tấn công trắng trợn vượt quá giới hạn", và cho biết thêm ông Mousavi đã hỗ trợ nhóm này trong nhiều thập niên. Hezbollah và Israel thường xuyên giao tranh qua biên giới Israel - Li Băng kể từ khi Israel bao vây và bắn phá Dải Gaza nhằm trả đũa cuộc tấn công ngày 7.10 của Hamas vào miền nam Israel.

Israel chuẩn bị mở rộng hoạt động trên bộ ở Gaza

Quân đội Israel hôm qua tuyên bố không quân nước này đã tấn công hơn 100 mục tiêu của Hamas ở phía nam Dải Gaza trong đêm 25 - 26.12, để chuẩn bị cho các hoạt động trên bộ mở rộng trong khu vực, theo tờ The Times of Israel. Trước đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã đến thăm binh sĩ nước này ở miền bắc Gaza trong ngày 25.12 và tuyên bố họ sẽ tiếp tục chiến đấu ở Gaza cho đến khi Hamas bị tiêu diệt.

Trong khi đó, Reuters hôm qua dẫn hai nguồn thạo tin cho hay Hamas và Phong trào Thánh chiến Hồi giáo Palestine đã bác bỏ đề xuất của Ai Cập rằng họ nên từ bỏ quyền lực ở Gaza để đổi lấy lệnh ngừng bắn vĩnh viễn. Đề xuất của Ai Cập liên quan đến lệnh ngừng bắn tạm thời để đổi lấy việc thả thêm con tin, và sẽ dẫn đến một thỏa thuận rộng hơn liên quan đến lệnh ngừng bắn vĩnh viễn cùng với việc cải tổ dàn lãnh đạo ở Gaza, hiện do Hamas điều hành.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.