5 năm chưa làm xong hơn 300m cống thoát nước

27/05/2017 08:34 GMT+7

Hơn 300m cống thoát nước thuộc dự án thoát nước mưa, nước thải và quản lý chất thải rắn Hải Phòng sau hơn 5 năm triển khai vẫn chưa thi công xong, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.

Công trình là tuyến cống hộp nối từ hồ Thượng Lý cắt qua đường Hùng Duệ Vương ra cống ngăn triều Vạn Kiếp (phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, TP.Hải Phòng) dài 314 m. Công trình được gọi tắt là hồ B, là một hợp phần của dự án thoát nước mưa, nước thải và quản lý chất thải rắn Hải Phòng do Nhật Bản tài trợ vốn, Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4 làm nhà thầu thi công.
Trước khi có dự án, đường cống là một rãnh thoát nước nhỏ bị ô nhiễm do toàn bộ nước thải sinh hoạt chưa được xử lý cùng rác thải của người dân xung quanh xả thải trực tiếp xuống rãnh. Khi triển khai dự án, người dân rất đồng tình nên đến tháng 2.2012, toàn bộ mặt bằng sạch đã được bàn giao nhưng tiến độ thi công sau đó thì rất chậm trễ.
“Để làm hồ B, đơn vị thi công đã lấp đường thoát nước cũ nên mỗi khi có mưa to, các tổ dân phố quanh đây đều bị lụt, nước tràn vào nhà đến 15 cm”, bà Lê Thị Nhung (58 tuổi, ngụ tại số 72, đường Hùng Duệ Vương, P.Thượng Lý) nói. Theo ghi nhận của PV, những khu vực bị ngập lụt do việc thi công hồ B quá chậm tiến độ gây ra là tổ dân phố Tiến Bộ, tổ dân phố Chi Lăng 1, tổ dân phố Xi măng 5, tổ dân phố Xi măng 6, đường Nguyễn Hồng Quân, đường Tản Viên, đều thuộc P.Thượng Lý.
Anh Nguyễn Trung Kiên (27 tuổi, ngụ tại số 67/31 đường Hùng Duệ Vương) cho biết, việc thi công công trình rất cầm chừng, suốt 5 năm qua, công nhân chỉ đến làm vài hôm rồi lại nghỉ. Theo ông Nguyễn Văn Tuấn, cán bộ địa chính P.Thượng Lý, UBND phường đã nhiều lần yêu cầu ban quản lý dự án và đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ nhưng chỉ nhận lại đơn xin gia hạn. “Dự án diễn ra quá lâu, đơn vị thi công không nói thời gian hoàn thành dự án. Cuối năm 2016, họ xin gia hạn đến tháng 6.2017 sẽ hoàn thành”, ông Tuấn cho biết
Ông Trần Huy Vĩnh, Giám đốc Ban Quản lý dự án cho biết, nhiều lần nhà thầu phải dừng thi công vì thiết kế thay đổi dẫn đến điều chỉnh quy hoạch, tiếp tục gải phóng mặt bằng. Tuy nhiên ông Vĩnh khẳng định đã xong về cơ bản, chỉ còn hoàn thiện nền đường, đặt bó vỉa hè, trồng cây xanh, các hố ga thu nước mặt… “Tôi khẳng định 1 tháng nữa sẽ hoàn thành công trình này", ông Vĩnh nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.