84 đơn vị đủ năng lực xét nghiệm khẳng định Covid-19

29/10/2020 09:12 GMT+7

Theo Bộ Y tế, cả nước hiện có 84 đơn vị đủ năng lực xét nhiệm xác định Covid-19 .

Ngày 28.10, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 (BCĐ) thông báo ghi nhận ca nhập cảnh dương tính với virus gây bệnh Covid-19, là bệnh nhân (BN) Covid-19 thứ 1.173 tại Việt Nam.
BN 1173 (nam, 43 tuổi, quốc tịch Việt Nam) có địa chỉ tại xã Kỳ Hà, TX.Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Ngày 20.10, BN từ Angola nhập cảnh sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh) trên chuyến bay VN8, được chuyển cách ly tập trung tại Trung đoàn 833 (Bắc Ninh). Kết quả xét nghiệm lần 3 ngày 27.10 xác định BN dương tính với SARS-CoV-2.

Việt Nam ghi nhận thêm 1 ca Covid-19 từ Angola

Trước đó, trên chuyến bay này đã ghi nhận 13 ca dương tính với SARS-CoV-2, được cách ly ngay tại Bắc Giang (11 ca) và Bắc Ninh (2 ca). Đến chiều 28.10, trong số 1.173 ca mắc Covid-19 ghi nhận tại Việt Nam từ đầu dịch, có 691 ca do lây nhiễm trong nước; 1.062 ca đã được điều trị khỏi.
Theo Bộ Y tế, cả nước hiện có 84 đơn vị đủ năng lực xét nhiệm xác định Covid-19.

343 người liên quan đến chuyên gia Hàn Quốc âm tính Covid-19

Chiều 28.10, bác sĩ (BS) Phan Thanh Tâm, Phó giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), thông tin về ca nhiễm Covid-19 là chuyên gia người Hàn Quốc. Cụ thể, tối 24.10, HCDC nhận tin ông J.K (48 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc, là chuyên gia của một doanh nghiệp Nhật Bản) khi kiểm tra nhanh bằng kháng nguyên tại sân bay Narita (Nhật Bản) cho kết quả dương tính Covid-19.
HCDC đã tiến hành truy vết, lấy mẫu xét nghiệm và cách ly những người liên quan. Đến chiều 28.10, kết quả xét nghiệm cho thấy 47/48 người tiếp xúc gần với bệnh nhân (F1) và 296/297 người tiếp xúc với F1 (F2) âm tính Covid-19.
Theo quy định của Nhật Bản, 6 ngày sau khi có kết quả dương tính qua kiểm tra nhanh mới thực hiện kiểm tra khẳng định có nhiễm Covid-19 hay không. Theo HCDC, ông J.K nhập cảnh Việt Nam ngày 29.7 và cách ly tập trung tại Hà Nội. Từ 16.8 - 23.10, ông J.K vào TP.HCM, rồi đi Khánh Hòa và Đà Nẵng. Trong thời gian ở TP.HCM, ông này đón xe qua dịch vụ Grab để đi lại, từng đến các quận: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, Tân Bình, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Thủ Đức.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.