Báo Quân đội nhân dân đón nhận Huân chương Độc lập hạng ba

Ngọc An
Ngọc An
20/10/2020 08:38 GMT+7

Báo Quân đội nhân dân kỷ niệm 70 năm ra số đầu tiên và đón nhận Huân chương Độc lập hạng ba về thành tích đặc biệt xuất sắc thời kỳ đổi mới.

Sáng 19.10, tại Hà Nội diễn ra lễ kỷ niệm 70 năm Báo Quân đội nhân dân ra số đầu tiên và đón nhận Huân chương Độc lập hạng ba về thành tích đặc biệt xuất sắc thời kỳ đổi mới.
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch tới dự.
Cách đây 70 năm, vào giai đoạn khó khăn, ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tuyên truyền, 2 tờ báo Vệ quốc quân và Quân du kích đã được sáp nhập và ra số đầu tiên tại thôn Khau Diều, xã Định Biên, H.Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên vào ngày 20.10.1950. Tờ báo mới được Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt tên Báo Quân đội nhân dân. Hiện nay, Báo Quân đội nhân dân gồm báo in hằng ngày, báo cuối tuần, nguyệt san Sự kiện và nhân chứng, báo điện tử với 5 ngôn ngữ Việt, Anh, Trung, Lào và Khmer. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.