Bão số 10 gây nhiều thiệt hại tại Hà Tĩnh và Nghệ An

Bão số 10 với sức gió giật cấp 12 - cấp 13 đổ bộ vào tỉnh Hà Tĩnh, quật đổ nhiều nhà cửa, cột điện, trạm phát sóng truyền hình... Tại Nghệ An, nước biển dâng cao khiến nhiều tuyến đường bị ngập lụt.

Vào khoảng 11 giờ 30 ngày 15.8, cơn bão số 10 đã đổ bộ vào đất liền. Đúng như dự báo, đây là cơn bão lớn nhất trong vài năm trở lại đây nên sức tàn phá của nó hết sức khủng khiếp. Người dân và chính quyền địa phương đã làm mọi thứ có thể để phòng tránh, nhưng thiệt hại mà bão gây ra vẫn rất nặng nề.
Hoàng loạt cột điện, cây xanh ở thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) bị ngã đổ Ảnh Phạm Đức
Có mặt tại thị xã Kỳ Anh, nơi được cho là vùng tâm bão, phóng viên Thanh Niên đã chứng kiến sự tàn phá khủng khiếp của cơn bão này. Gió rít từng cơn khiến cây cối, cột điện gãy đổ hàng loạt. Nhiều người đi xe máy trên quốc lộ 1A bị quật ngã, nhiều xe ô tô phải tấp vào lề đường, không thể di chuyển. Đến 14 giờ 30 phút, gió bão vẫn đang hoành hành dữ dội.
Hiện chưa có thống kê, nhưng những thiệt hại do cơn bão gây ra tại tỉnh Hà Tĩnh rất nặng nề.
Nhiều nơi ở thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) tan hoang sau bão Ảnh Phạm Đức
Từ 10 giờ sáng nay (15.9), tại thị xã Cửa Lò (Nghệ An), triều cường dâng cao tràn vào các hàng quán ven bờ. Tại huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) nước biển tràn qua đê, chảy vào các nhà dân ở các xã ven biển. Chính quyền địa phương đã huy động người dân dùng bao cát, đất và cọc tre để chắn sóng, ngăn nước tràn vào nhà và sơ tán người dân đến nơi an toàn.
Sóng biển đánh vỡ một đoạn bờ kè ở thị xã Cửa Lò (Nghệ An) Ảnh Khánh Hoan
Gió bão giật mạnh đã khiến nhiều nhà hàng, quán ăn ven biển thị xã Cửa Lò (Nghệ An) bị sập đổ, hất tung mái tôn. Nước biển tràn vào khiến nhiều tuyến đường ngập sâu. Ông Võ Văn Hùng, Phó chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò, cho biết đã có khoảng 20 quán ăn bị bão giật đổ, 100 nhà dân bị tốc mái.
Một quán ăn ở thị xã Cửa Lò (Nghệ An) bị gió bão đánh sập Ảnh Khánh Hoan
Đến 14 giờ 30 phút, theo ghi nhận của phóng viên Thanh Niên, tại Cửa Lò, gió bão vẫn còn khá mạnh, sóng biển vẫn cao, đã đánh vỡ nhiều đoạn bờ kè bãi biển. 
Dưới đây là những hình ảnh do phóng viên Thanh Niên vừa gửi về từ thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh:


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.