Bắt giữ đối tượng trốn lệnh truy nã 13 năm

29/06/2017 18:11 GMT+7

Sau 13 năm trốn lệnh truy nã, lập gia đình, có 2 người con, Dũng đã bị Phòng cảnh sát truy nã tội phạm Công an Ninh Thuận bắt giữ tại H.Mộ Đức, Quảng Ngãi.

Ngày 29.6, Phòng cảnh sát truy nã tội phạm (PC 52) Công an Ninh Thuận đã di lý Võ Phi Dũng (đối tượng trốn lệnh truy nã 13 năm) từ Quảng Ngãi về Ninh Thuận để xử lý theo quy định pháp luật.
Theo hồ sơ, Dũng (35 tuổi) cư ngụ tại thôn Phước An, xã Phước Vinh, H.Ninh Phước, Ninh Thuận.
Đối tượng 13 năm trốn lệnh truy nã Võ Phi Dũng Ảnh: Phòng PC52 cung cấp
Sáng ngày 18.4.2004, Dũng đi nhậu với 2 người bạn trong xóm và có gây sự với anh Minh, người chạy xe ba gác.
Nghe ồn ào, ông Ngô Công Chức (62 tuổi, ở xã Phước Vinh) chạy ra khuyên ngăn thì Dũng dùng ná cao su bắn trúng vào mắt phải ông Chức, rồi bỏ chạy. Ông Chức được đưa đến Bệnh viện Ninh Thuận cấp cứu và sau đó chuyển vào bệnh viện ở TP.HCM điều trị. Kết quả giám định tỉ lệ thương tật của ông Chức là 41%.
Sau khi gây án, Dũng bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 18.10.2004, Cơ quan điều tra Công an H.Ninh Phước ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Võ Phi Dũng về tội cố ý gây thương tích.
Phòng PC52 cho biết, sau khi gây án Dũng trốn lên Lâm Đồng làm thuê và làm quên với chị N.T.K.C, quê ở Quảng Ngãi. Sau đó Dũng và C. về xã Đức Lân, H.Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi sinh sống như vợ chồng và đã có 2 người con.
Trong quá trình theo dõi, ngày 26.6, lực lượng trinh sát Phòng PC 52 Công an Ninh Thuận đã bắt Dũng khi Dũng cùng vợ đang đi làm thuê ở thôn Tú Sơn, xã Đức Lân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.