Cứu thuyền viên Trung Quốc gặp nạn trên biển

02/12/2016 14:07 GMT+7

Sáng 2.12, tàu SAR 412 đưa một thuyền viên Trung Quốc găp nạn trên biển về Đà Nẵng cấp cứu.

Trước đó, rạng sáng cùng ngày (2.12), đại lý hàng hải Vitaco phát thông báo đề nghị cứu nạn khẩn cấp. Nguyên do, tàu chở hàng Unicorn Bravo trên hải trình từ Thái Lan đi Hong Kong, khi ngang qua vùng biển Quảng Ngãi thì thuyền viên Wang Xiaogang (42 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) bị đau bụng dữ dội.
Ngay sau đó, tàu hàng được nối máy đến Trung tâm cấp cứu y tế TP.Đà Nẵng để đội ngũ y bác sĩ hướng dẫn thuyền viên sơ cứu, giảm đau cho bệnh nhân.
SAR 412 tiếp cận tàu hàng
Lúc 7 giờ 10 phút sáng cùng ngày, tàu SAR 412 đưa bác sĩ Trung tâm cấp cứu đi cứu nạn, đồng thời yêu cầu tàu Unicorn Bravo chuyển hướng hành trình về Đà Nẵng.
Do ảnh hưởng không khí lạnh, thời tiết khu vực gió cấp 7, giật cấp 8 sóng cao 3 - 4m nên việc tiếp cận tàu gặp nạn hết sức khó khăn. Đến 9 giờ 10 phút ngày 2.12, tàu SAR 412 về đến bờ và đưa bệnh nhân vào bệnh viện để kịp thời cấp cứu.
* Cũng trong sáng 2.12, tàu 628 Bộ tư lệnh Vùng 3 hải quân đã lai dắt tàu cá BĐ 96344 do ông Đinh Công Quang (46 tuổi, ngụ xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) làm thuyền trưởng cùng 7 ngư dân về Đà Nẵng an toàn sau hơn 30 giờ vật lộn với sóng to, gió lớn.
Tàu cá này bị hỏng máy từ 5 giờ ngày 30.11 cách Đông đảo Cồn Cỏ khoảng 70 hải lý. Sau khi về cảng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã tặng quà, cung cấp rau xanh, nước ngọt cho tàu cá BĐ 96344 để tiếp tục khắc phục sự cố.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.