Giải quyết dứt điểm khen thưởng thành tích kháng chiến tồn đọng

18/11/2020 08:21 GMT+7

Phó chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua khen thưởng T.Ư Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh xử lý dứt điểm các tồn đọng về xác nhận công nhận người có công; giải quyết dứt điểm khen thưởng thành tích kháng chiến còn tồn đọng...

Đây là yêu cầu Phó chủ tịch nước, Phó chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua khen thưởng T.Ư Đặng Thị Ngọc Thịnh đặt ra cho ngành LĐ-TB-XH tại Đại hội thi đua yêu nước lần thứ 5 ngành LĐ-TB-XH, diễn ra ngày 17.11 tại Hà Nội.
Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh lưu ý Bộ LĐ-TB-XH tiếp tục hoàn thiện chính sách ưu đãi người có công; đề xuất, nâng mức trợ cấp cho người có công phù hợp với điều kiện kinh tế của đất nước; xử lý dứt điểm các tồn đọng về xác nhận công nhận người có công; giải quyết dứt điểm khen thưởng thành tích kháng chiến còn tồn đọng; tiếp tục rà soát việc đề nghị phong tặng, truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” theo tiêu chuẩn quy định. Bộ cũng cần rà soát quy hoạch và phát triển mạng lưới giáo dục nghề nghiệp; chú trọng lao động nông thôn; đẩy mạnh xuất khẩu lao động, phát triển thị trường lao động hiện đại.
Theo Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Đào Ngọc Dung, trong 5 năm qua, ngành đã giải quyết việc làm mới cho hơn 7,8 triệu người, tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức thấp, giáo dục nghề nghiệp có bước phát triển. Mỗi năm cả nước tạo việc làm cho gần 1,6 triệu lao động; đưa khoảng hơn 120.000 người đi làm việc ở nước ngoài. Cả nước đã đóng góp xây dựng Quỹ đền ơn, đáp nghĩa gần 1.500 tỉ đồng, xây mới hơn 55.600 ngôi nhà tình nghĩa, sửa chữa hơn 39.000 ngôi nhà của các đối tượng xã hội...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.