Giám đốc sở vừa nghỉ hưu bị chặn xuất cảnh vì 'có sự việc đang xác minh'

09/04/2017 16:09 GMT+7

Ngày 9.4, thiếu tướng Phan Chí Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Long An, cho biết ông Lê Thanh Liêm, Giám đốc Sở Y tế Long An vừa nghỉ hưu, bị chặn xuất cảnh vì 'liên quan đến sự việc đang xác minh'.

Trong lúc tới phi trường làm thủ tục xuất cảnh đi Nhật, ông Lê Thanh Liêm, Giám đốc Sở Y tế Long An vừa nghỉ hưu từ tháng 2.2017, đã bị chặn xuất cảnh.
Cụ thể, vào tối 8.4, khi ông Lê Thanh Liêm tới sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM) làm thủ tục đi Osaka (Nhật Bản) trên chuyến bay VN320 của Hãng hàng không VN lúc 23 giờ 40, thì bị Công an cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất “lập biên bản chưa giải quyết xuất cảnh” theo đề nghị của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An.
Biên bản 'chưa giải quyết xuất cảnh' đối với ông Lê Thanh Liêm Ảnh chụp lại: Hoàng Phương
Trước đó ngày 7.4, căn cứ đề nghị của Sở Y tế (ngày 29.3.2017) và đề xuất của Sở Ngoại vụ (ngày 4.4.2017), Chủ tịch UBND tỉnh Long An Trần Văn Cần đã ký văn bản đồng ý cho ông Lê Thanh Liêm “được nghỉ phép năm 2017 để đi du lịch tại Nhật Bản. Thời gian từ ngày 9 đến 14.4.2017, kinh phí do cá nhân tự túc”.
Văn bản của Chủ tịch UBND tỉnh Long An đồng ý cho ông Liêm được nghỉ phép đi du lịch tại Nhật Bản Ảnh chụp lại: Hoàng Phương

tin liên quan

400 triệu đồng 'rơi' vào nhà giám đốc sở: 'Kịch bản' làm khó lãnh đạo tỉnh?

“Qua thanh tra, chúng tôi phát hiện có những dấu hiệu sai phạm tại công trình này. Vì vậy, mặc dù chưa ra kết luận thanh tra nhưng chúng tôi đã có báo cáo với UBND tỉnh, đề nghị chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để điều tra, làm rõ”, ông Võ Văn Thành, Phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Long An, Trưởng đoàn thanh tra liên ngành nói.

Trả lời PV Thanh Niên ngày 9.4, Chủ tịch UBND tỉnh Long An Trần Văn Cần cho biết hiện ông “cũng chưa rõ lý do” và hẹn sẽ kiểm tra lại rồi trả lời sau.
Trao đổi với PV Thanh Niên vào ngày 9.4, thiếu tướng Phan Chí Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Long An, cho biết việc ông Liêm bị Công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất chặn lại là theo đề nghị của Công an tỉnh Long An vì “liên quan đến sự việc đang xác minh”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.