Hai người trong tổ quản lý bảo vệ rừng xô xát, 1 người bị chém nhập viện

17/07/2018 16:55 GMT+7

Chiều 17.7, Công an H.Đạ Huoai (Lâm Đồng) cho biết đang điều tra, làm rõ vụ 2 người trong tổ quản lý bảo vệ rừng đánh nhau, 1 người phải nhập viện cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20 giờ ngày 16.7, ông Phan Tiến Dũng (55 tuổi), Nguyễn Tấn Thành (40 tuổi) và 1 người tên Phong đang trực bảo vệ rừng tại chốt theo lịch phân công của Tổ nhận khoán quản lý bảo vệ rừng (QLBVR) Thanh Bình ở xã Đạ M’ri, H.Đạ Huoai.
Đang trực thì ông Thành đi ra ngoài đòi bỏ về. Thấy vậy, ông Dũng can ngăn và yêu cầu ông Thành quay trở lại chốt trực để cùng làm nhiệm vụ. Lúc này giữa 2 người xảy ra cự cãi, ông Thành dùng điện thoại đập vào đầu ông Dũng, làm chảy máu.
Bực tức, ông Dũng lao vào đánh ông Thành và lấy dao mang theo chém nhiều nhát vào người ông Thành.
Hậu quả, ông Thành bị chém 1 nhát vào vùng bùng (vết thương dài 7 cm và sâu 5 cm) và 1 nhát vào ngón 2 tay phải (sâu 3 cm) làm đứt gân gập. Ngoài ra, ông Thành còn bị nhiều vết trầy xước ở vai và lưng.
Sau khi bị chém, ông Thành được đưa đến Bệnh viện II Lâm Đồng (TP.Bảo Lộc) cấp cứu. Còn ông Dũng vứt dao tại hiện trường rồi tiếp tục ở lại chốt trực.
Sau khi nhận được tin báo, Công an H.Đạ Huoai đã có mặt khám nghiệm hiện trường và triệu tập ông Dũng về trụ sở công an để lấy lời khai phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.