Hỏa hoạn thiêu rụi 6 ki ốt hàng hóa

20/02/2016 15:24 GMT+7

Sáng nay, 20.2, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại phường Đại Mỗ (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), đã thiêu rụi 6 ki ốt hàng hóa liền kề, với diện tích hơn 200 m2.

Sáng nay, 20.2, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại phường Đại Mỗ (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), đã thiêu rụi 6 ki ốt hàng hóa liền kề, với diện tích hơn 200 m2.

Khoảng 8 giờ 30 phút sáng nay 20.2, một vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại khu vực ngã ba Biển Sắt (phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), thiêu rụi 6 ki ốt kinh doanh hàng tạp hóa.
Theo một số nhân chứng, vào thời điểm trên, họ phát hiện ngọn lửa bùng phát tại một ki ốt nằm trên mặt phố ngã ba Biển Sắt. Ít phút sau, ngọn lửa cháy lan sang những ki ốt bên cạnh trong sự bất lực của các chủ hộ. Nhiều người liều lĩnh lao vào bên trong cứu tài sản.
Người dân và lực lượng chức năng tập trung tại hiện trường - Ảnh: Bảo Hoàng
Nhận được tin báo, 6 xe cứu hỏa của Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 3 (Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy Hà Nội) đã đến hiện trường dập lửa.

Do các ki ốt chứa nhiều vật dụng dễ cháy nên công tác cứu hỏa gặp nhiều khó khăn. Sau đó, 2 xe chữa cháy từ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Hà Đông, cùng xe chữa cháy của Ban chỉ huy quân sự quận Nam Từ Liêm đến phối hợp dập lửa.
Nhiều hàng hóa bên trong các ki ốt bị lửa thiêu rụi - Ảnh: Bảo Hoàng
Đến khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn. Tuy nhiên, nhiều ki ốt đã bị thiêu rụi, chỉ một số ít tài sản được người dân kịp thời di chuyển ra bên ngoài.
Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 3 cho biết, bước đầu xác định có 6 ki ốt kinh doanh hàng tạp hóa nằm liền kề bị thiệt hại, diện tích bị cháy hơn 200 mét vuông.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.