Hoãn phiên phúc thẩm vụ 'cố ý gây thương tích khiến học sinh lớp 9 tử vong'

01/08/2017 11:53 GMT+7

Phiên tòa phúc thẩm lần 3 xét xử vụ 'cố ý gây thương tích khiến học sinh lớp 9 tử vong' đã hoãn do vắng nhiều nhân chứng quan trọng.

Sáng 1.8, TAND tỉnh Khánh Hòa đã hoãn phiên tòa phúc thẩm lần 3 xét xử vụ án cố ý gây thương tích khiến em Tu Ngọc Thạch.  (học sinh lớp 9, trú xã Vạn Thọ, H.Vạn Ninh, Khánh Hòa) tử vong.
Đây là vụ án có quá trình xét xử kéo dài do nhiều tình tiết phức tạp.

Trước đó, trong phiên xét xử sơ thẩm lần 3 vào ngày 10.5, TAND H.Vạn Ninh đã tuyên phạt Lê Tấn Khỏe (18 tuổi, ở xã Vạn Long, H.Vạn Ninh) 2 năm 8 tháng 7 ngày tù về tội "cố ý gây thương tích". Án phạt của bị cáo Khỏe tương đương với thời gian mà bị cáo này bị bắt tạm giam.

Sau đó, gia đình bị cáo Khỏe tiếp tục có đơn kháng cáo, kêu oan, cho rằng Khỏe không phạm tội cố ý gây thương tích.

tin liên quan

Một học sinh lớp 9 chết bất thường
Sáng 31.12, đoạn QL1A thuộc địa phận xã Vạn Long, H.Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa bị ách tắc nhiều giờ do rất đông người dân kéo đến xã phản đối về trường hợp em Tu Ngọc Thạch (14 tuổi, học lớp 9, trú tại xã Vạn Thọ, H.Vạn Ninh) bị chết một cách bất thường.

Tại phiên tòa phúc thẩm lần 3 xét xử bị cáo Khỏe, TAND tỉnh Khánh Hòa đã triệu tập các nhân chứng của vụ án nói trên, tuy nhiên 5 nhân chứng vắng mặt. Đại diện Viện KSND và luật sư bào chữa cho bị cáo Khỏe đã đề nghị HĐXX hoãn phiên tòa, vì vắng nhiều nhân chứng quan trọng.

Sau khi hội ý, HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa và sẽ xét xử lại vào ngày 14.8.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 29.12.2013, Khỏe có hành vi dùng vỏ chai nước khoáng bằng thủy tinh ném trúng đầu Tu Ngọc Thạch.
Lê Minh Phát và Lê Ngọc Tâm (công an viên xã Vạn Long) mặc dù không được Trưởng công an xã phân công đã tự ý đi bắt Thạch. Phát còn dùng tay chân đánh, đá vào người, đầu Thạch. Sau đó, Thạch được gia đình đưa đi cấp cứu nhưng ngày 31.12.2013 thì tử vong do chấn thương sọ não. 

Trong phiên sơ thẩm (lần 1) vào giữa tháng 11.2014, TAND H.Vạn Ninh tuyên phạt bị cáo Lê Minh Phát 6 năm 9 tháng tù về hai tội “cố ý gây thương tích” và “bắt người trái pháp luật”; bị cáo Lê Tấn Khỏe 3 năm tù về tội “cố ý gây thương tích”; bị cáo Lê Ngọc Tâm 9 tháng tù (cho hưởng án treo) về tội “bắt người trái pháp luật”.

Tháng 3.2015, TAND tỉnh Khánh Hòa xét xử phúc thẩm, tuyên hủy án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại.

Tháng 3.2016, TAND H.Vạn Ninh xét xử sơ thẩm (lần 2) tuyên phạt bị cáo Phát 7 năm 6 tháng tù tội "cố ý gây thương tích", 1 năm tù tội "bắt người trái pháp luật", tổng hợp hình phạt chung là 8 năm 6 tháng tù; bị cáo Khỏe 3 năm tù về tội cố ý gây thương tích.

Ngày 5.4.2016, gia đình bị cáo Lê Tấn Khỏe kháng cáo, yêu cầu cấp phúc thẩm tuyên Khỏe không phạm tội "cố ý gây thương tích". 

Ngày 26.7.2016, TAND tỉnh Khánh Hòa phúc thẩm, tuyên hủy bản án sơ thẩm ngày 23.3.2016 của TAND H.Vạn Ninh đối với bị cáo Lê Minh Phát và Lê Tấn Khỏe về tội cố ý gây thương tích. Đối với tội bắt người trái pháp luật, do không có kháng cáo, không có kháng nghị nên HĐXX phúc thẩm không xem xét.  

Ngày 10.5, TAND H.Vạn Ninh tuyên án sơ thẩm lần 3.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.