Kênh Ba Bò mới đưa vào sử dụng đã sạt lở nặng

24/05/2015 17:27 GMT+7

(TNO) Toàn bộ gạch bê tông lát mặt trong bờ kênh bong ra gần hết, mặt đường bị lún sụt nặng, nhiều vết toác rộng gần 20 cm khiến mặt đường nghiêng hẳn về lòng kênh, cảm giác như muốn 'trôi' xuống kênh bất cứ lúc nào

(TNO) Mặc dù mới vừa khánh thành và đưa vào vận hành tròn 1 tháng nhưng công trình thoát nước kênh Ba Bò (chảy qua Bình Dương và TP.HCM) đã xuống cấp.

Dù mới được khánh thành đưa vào sử dụng được 1 tháng nhưng bờ kênh Ba Bò đã sạt lở nặngMặc dù mới được khánh thành đưa vào sử dụng được 1 tháng nhưng bờ kênh Ba Bò đã sạt lở nặng
Theo người dân địa phương, công trình được đưa vào vận hành được một thời gian thì mặt đường trên bờ kênh bắt đầu bị lún sụt, một số đoạn bị sạt lở nhẹ.
Đêm 21.5, khi cơn mưa đầu mùa khá lớn đổ xuống, nhiều đoạn kênh bị sạt nặng. Đặc biệt là đoạn từ đường số 1, thuộc khu công nghiệp Đồng An, phường Bình Hòa, TX.Thuận An, tỉnh Bình Dương hướng về khu công nghiệp khoảng 200 mét, phía sau Công ty cổ phần Hưng Thịnh. Toàn bộ gạch bê tông lát mặt trong bờ kênh bong ra gần hết, mặt đường bị lún sụt nặng, nhiều vết toác rộng gần 20 cm khiến mặt đường nghiêng hẳn về lòng kênh, cảm giác như muốn “trôi” xuống kênh bất cứ lúc nào.
Theo ghi nhận của PV Thanh Niên Online, dọc theo bờ kênh hướng về phường Bình Chiều, quận Thủ Đức, TP.HCM, nhiều đoạn kênh cũng đã xuống cấp, cách vài chục mét lại có một chỗ sạt lở.
Được biết, công trình thoát nước kênh Ba Bò khởi công xây dựng từ tháng 3.2014 với số vốn 345 tỉ đồng. Sau một năm xây dựng, công trình vừa được khánh thành ngày 24.4.
Sau đây là một số hình ảnh mà PV Thanh Niên Online ghi nhận chiều 24.5:
Đoạn phía sau Công ty cổ phần Hưng Thịnh (khu công nghiệp Đổng An, Thuận An, Bình Dương), nhiều chỗ sạt lở nặng suốt chiều dài gần 200 mét 2
Đoạn phía sau Công ty cổ phần Hưng Thịnh (khu công nghiệp Đổng An, Thuận An, Bình Dương), nhiều chỗ sạt lở nặng suốt chiều dài gần 200 métĐoạn phía sau Công ty cổ phần Hưng Thịnh (khu công nghiệp Đổng An, Thuận An, Bình Dương), nhiều chỗ sạt lở nặng suốt chiều dài gần 200 mét
Mặt đường sụt lún, bê tông bị xé toạcMặt đường sụt lún, bê tông bị xé toạc
Một số công nhân dựng hàng rào che chắn đoạn sạt lở
Rải rác trên dọc tuyến kênh Ba Bò cũng bị sạt lở nham nhởRải rác trên dọc tuyến kênh Ba Bò cũng bị sạt lở nham nhở
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.