Nổ mìn phá đá, nhiều người bị thương

06/05/2016 10:34 GMT+7

4 người bị thương, 5 ngôi nhà bị hư hỏng do nổ mìn khai thác đá ở mỏ đá vôi làng Mường, xã Tô Mậu, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.

Ngày 6.5, Công an huyện Lục Yên (Yên Bái) đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nổ mìn trong quá trình khai thác tại mỏ đá vôi làng Mường, xã Tô Mậu (huyện Lục Yên) khiến 4 người bị thương, 5 ngôi nhà bị hư hỏng.
Vụ việc xảy ra vào khoảng 11 giờ ngày 5.5 tại mỏ đá thuộc Hợp tác xã Đá vôi và vật liệu xây dựng Bó Luông (Hợp tác xã Bó Luông). 
Thời điểm trên, đơn vị này cho nổ mìn phá đá, do sức ép lớn, nhiều mảnh đá tại khu vực mỏ đá văng trúng vào nhà dân gần đó làm thủng mái, gãy xà, vỡ cửa kính. Trong đó, có một gia đình đang ngồi ăn cơm thì xảy ra sự việc. Các mảnh đá rơi vào nhà làm 4 người bị thương phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái gồm Lương Văn Cần (30 tuổi); Nguyễn Văn Huỳnh (14 tuổi); Lương Thị Nhung (3 tuổi); Trần Thanh Dự (51 tuổi).
no-min-pha-da-sap-nha-dan
Nhiều đồ đạc trong nhà dân bị hư hỏng do đá văng khi nổ mìn phá đá Ảnh: Vũ Minh

Hiện cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại, điều tra nguyên nhân vụ việc. Hợp tác xã Bó Luông đã hỗ trợ mỗi gia đình bị ảnh hưởng 3 triệu đồng.
Trao đổi với chúng tôi sáng nay, lãnh đạo xã Tô Mậu cho biết, đang phối hợp với các cơ quan chức năng giúp người dân dọn dẹp, sửa nhà cửa bị hư hỏng, để ổn định cuộc sống.
 Mỏ đá của Hợp tác xã Bó Luông do một cá nhân thuộc huyện Lục Yên làm chủ nhiệm, thường khai thác đá bằng phương pháp nổ mìn để làm vật liệu xây dựng. Khu dân cư cách mỏ đá này khoảng 100 mét.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.