Nổ súng trấn áp 2 thanh niên cầm hung khí có biểu hiện ngáo đá

06/12/2016 11:22 GMT+7

Do 2 đối tượng có biểu hiện ngáo đá tay cầm hung khí tỏ ra rất hung hăng nên các chiến sĩ công an phải nổ súng để trấn áp.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 5.12, tại quán bò tơ Ba Tấn trên đường Lê Văn Duyệt, bên cạnh Công an P.1, TP.Mỹ Tho (Tiền Giang) có một nhóm thanh niên cầm hung khí đến gây sự với khách.
Phát hiện sự việc, các chiến sĩ Công an P.1 đã nhanh chóng có mặt dùng công cụ trấn áp. Tuy nhiên lúc này có 2 đối tượng vẫn không chịu buôn hung khí, tỏ ra rất hung hăng và có biểu hiện ngáo đá, buộc công an phải nổ súng khống chế, đưa về trụ sở. Những người còn lại trong nhóm chạy thoát.
Một trong hai tên đối tượng có biểu hiện ngáo đá được đưa về trụ sở công an Ảnh Lê Lang
Tại cơ quan công an, 2 đối tượng khai tên là Phan Vũ Minh (26 tuổi) và Lê Tiến Đạt (22 tuổi, cùng ngụ TP.Mỹ Tho).
Theo hồ sơ của cơ quan công an, Minh từng có tiền án về tội cố ý gây thương tích, Đạt có tiền án về tội hủy hoại tài sản. Một số người dân chứng kiến vụ việc cho biết các thanh niên này có biểu hiện "ngáo đá" rất hung hãn, thấy công an cầm súng trấn áp những vẫn không chịu dừng lại.
Hiện Công an P.1 đã bàn giao 2 đối tượng trên cho Công an TP. Mỹ Tho tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.