Quảng Nam xúc tiến di dời trung tâm hành chính H.Nam Giang

24/02/2017 09:41 GMT+7

UBND tỉnh Quảng Nam vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trụ sở làm việc Huyện ủy Nam Giang tại TT.Thạnh Mỹ với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 24 tỉ đồng, thực hiện từ năm 2017 - 2019.

Ngân sách tỉnh phân bổ gần 17 tỉ đồng, còn lại là ngân sách huyện. Ông Nguyễn Hồng Quang, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn của UBND tỉnh Quảng Nam cho biết tỉnh thống nhất chủ trương di dời trung tâm hành chính huyện miền núi Nam Giang và phân kỳ hỗ trợ, giao H.Nam Giang chịu trách nhiệm báo cáo danh mục đầu tư, cân đối nguồn kinh phí...
Đây là động thái mới nhất liên quan đến việc chuyển trung tâm hành chính H.Nam Giang từ Bến Giằng (xã Cà Dy) về lại TT.Thạnh Mỹ cách đó 12 km từng gây nhiều ý kiến trái chiều về sự lãng phí và chất lượng quy hoạch, khi thực hiện di dời 3 lần trong vòng 30 năm.
Tuy nhiên, tại cuộc họp báo hồi tháng 12.2015, ông Alăng Mai, Chủ tịch UBND H.Nam Giang cho biết trung tâm hành chính đặt tại khu vực Bến Giằng khiến địa phương gặp nhiều bất lợi (hạn chế về quỹ đất, cơ sở hạ tầng thiếu hụt, không có dịch vụ hỗ trợ, dân cư thưa thớt, trở ngại trong công tác...). Qua trưng cầu ý kiến, trên 92% cán bộ đồng ý di dời trung tâm hành chính trở lại TT.Thạnh Mỹ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.