Sưu tầm hàng trăm loại vũ khí của Mỹ giao cho công an

03/12/2015 15:44 GMT+7

Một người dân ở Quảng Nam nhiều năm sưu tầm hàng trăm loại vũ khí, vật liệu nổ mà quân đội Mỹ sử dụng trước đây và giao nộp cho công an.

Một người dân ở Quảng Nam nhiều năm sưu tầm hàng trăm loại vũ khí, vật liệu nổ mà quân đội Mỹ sử dụng trước đây và giao nộp cho công an.

Vũ khí, vật liệu nổ do anh Trần Hiền tự giác giao nộp - Ảnh: C.T.VVũ khí, vật liệu nổ do anh Trần Hiền tự giác giao nộp - Ảnh: C.T.V
Hôm nay 3.12, Công an thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) cho biết, Đội cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội của đơn vị vừa tiếp nhận lượng vũ khí, vật liệu nổ “khủng” từ một người dân.
Hàng trăm hiện vật gồm súng M60, nòng súng 12,7 li, vỏ pháo sáng, vỏ mìn, vỏ chứa tên lửa vác vai, quân phục dã chiến, vỏ đạn, đầu đạn… mà quân đội Mỹ sử dụng tại Việt Nam trước đây đã được giao nộp.
Để sở hữu lượng vũ khí, vật liệu nổ rất lớn này, anh Trần Hiền (trú tại phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn) đã phải “sưu tầm” trong nhiều năm qua.
'Sưu tầm' hàng trăm loại vũ khí của quân đội Mỹ và giao nộp công an 2
Hiện Công an thị xã Điện Bàn đang phân loại hiện vật. Loại vũ khí, vật liệu nổ nào còn khả năng sát thương sẽ được vào quản lý theo quy định; còn các loại vỏ đạn pháo, vỏ tên lửa vác vai, vỏ đầu đạn… sẽ lập hồ sơ bàn giao cho Bảo tàng Điện Bàn trưng bày, giới thiệu.
Lâu nay, Công an thị xã Điện Bàn vẫn thường xuyên vận động nhân dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ cho cơ quan chức năng, nhưng đây là lần đầu tiên có bộ “sưu tập” lớn được một người dân giao nộp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.