Thuê xe tải trộm cắp hàng trăm màn hình máy tính

10/01/2017 12:10 GMT+7

Do muốn giải quyết mâu thuẫn, trả thù cá nhân , Nguyễn Tuân (41 tuổi, ngụ ở thành phố Hà Nội) đã rủ đồng bọn thuê xe tải, đục phá thùng container, trộm cắp hàng trăm màn hình máy tính.

Ngày 10.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh tạm giam đối với nhóm 4 người, đều ngụ tại Hà Nội, gồm: Nguyễn Tuấn Anh (38 tuổi, ngụ tại phường Tương Mai, quận Hoàng Mai), Nguyễn Tuân (41 tuổi, ngụ tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân), Lê Anh Tuấn (37 tuổi, ngụ ở phường Đại Kim, quận Hoàng Mai) và Tạ Đình Thắng (43 tuổi, ngụ ở phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai) để điều tra về hành vi Trộm cắp, Hủy hoại tài sản.
Nhóm 4 người bị Cơ quan Cảnh sát điều tra bắt tạm giam do trộm cắp hơn 300 màn hình máy vi tính vào cuối năm 2016, tại địa bàn quận Hoàng Mai.
Liên quan tới vụ việc, trước đó, vào tháng 5.2016, Tuấn Anh có thuê khu đất nông nghiệp ở phường Thịnh Liệt (quận Hoàng Mai), rồi chia nhỏ thành từng mảnh để cho một số người khác thuê lại nhằm hưởng tiền chênh lệch. Trong số này có Nguyễn Tuân, Lê Anh Tuấn và anh Hoàng Anh, cùng ngụ ở quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) thuê chung đất để kinh doanh chó cảnh.
Làm ăn chung với nhau được một thời gian thì thua lỗ, nợ nần và không có khả năng chi trả, cộng với nhiều bất đồng mâu thuẫn với gia đình anh Hoàng Anh, nên Nguyễn Tuân nảy sinh ý định trả thù.
Đêm 9.10.2016, sau khi biết rõ gia đình nhà anh Hoàng Anh vừa cất một số lượng lớn màn hình máy tính vào trong 3 chiếc thùng container để trên khu đất thuê kinh doanh chó cảnh, Nguyễn Tuân liền rủ Tuấn Anh, Anh Tuấn và lôi kéo thêm Tạ Đình Thắng tham gia kế hoạch trả thù, bằng cách đục phá container để lấy trộm màn hình máy tính.

tin liên quan

Giết người chỉ vì cái nhìn, lãnh 16 năm tù
Ngày 28.12, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên sơ thẩm xét xử và tuyên phạt Nguyễn Văn Thiên (20 tuổi, ngụ P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) 16 năm tù tội giết người.
Nhằm tránh bị phát hiện, Tuấn Anh vô hiệu hóa hệ thống camera an ninh lắp tại khu vực đất cho thuê, còn những người khác trong nhóm làm nhiệm vụ phá chuông báo động bên ngoài kho, dùng đèn khò bằng bình gas mini cắt phá cửa container, rồi thuê xe tải chở đi 310 chiếc màn hình máy tính loại 27 inch ăn trộm được.
Nguyễn Tuân còn dùng vật cứng phá hỏng toàn bộ số màn hình máy tính loại 23 inch còn lại trong những thùng container để trả thù gia đình anh Hoàng Anh. Theo cơ quan công an, trị giá lô hàng màn hình máy tính trên lên tới gần 800 triệu đồng.
Số tài sản trộm cắp được, các đối tượng mang bán lại cho một người Trung Quốc, chuyên buôn bán màn hình máy tính, là bạn xã hội của Anh Tuấn. Toàn bộ số tiền có được từ việc tiêu thụ 310 màn hình máy tính trộm cắp, nhóm 4 người này đã chia nhau, ăn tiêu hết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.