Vẫn chưa tiếp cận được nạn nhân mắc kẹt hơn 8 ngày dưới hang sâu

07/06/2019 15:34 GMT+7

Sau hơn 8 ngày nỗ lực tìm kiếm nạn nhân bị mắc kẹt sâu trong lòng núi, hơn 100 cán bộ chiến sĩ vẫn đang nỗ lực tìm cách tiếp cận vào hang sâu để đưa nạn nhân ra ngoài.

Chiều 7.6, trao đổi với Thanh Niên, thượng tá Đỗ Văn Toàn, Phó trưởng Công an huyện Si Ma Cai (Lào Cai), cho biết đơn vị vẫn đang phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn tỉnh Lào Cai, Ban Chỉ huy quân sự huyện Si Ma Cai và các ban, ngành liên quan huy động tối đa lực lượng, phương tiện khẩn trương tìm kiếm nạn nhân bị mắc kẹt trong hang Vàng đã hơn 8 ngày nay.
Hơn 100 cán bộ chiến sĩ túc trực tại hiện trường, nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mắc kẹt dưới hang sâu Ảnh Trần Cường
Theo thượng tá Toàn, tới thời điểm hiện tại, 3 máy bơm công suất lớn vẫn tiếp tục hoạt động hết công suất 24/24 giờ để hút nước từ bên trong hang sâu ra ngoài. Tuy nhiên, do nước trong hang chảy ra mạnh nên đến 13 giờ chiều 7.6, mới chỉ tiếp cận được phía bên trong hang khoảng 30 m.
"3 máy bơm, 3 máy phát điện cùng hơn 100 chiến sĩ vẫn đang hoạt động hết công suất để có thể tiếp cận nơi nạn nhân mắc kẹt nhanh nhất. Phía cuối hang cát và đất đá rất nhiều, lấp toàn bộ đoạn thắt cổ chai. Hiện tổ tìm kiếm đang cho lắp đặt thêm máy hút cát để có thể hút cát ra ngoài. Nếu thời tiết thuận lợi, không có mưa, dự kiến 1 - 2 ngày tới sẽ tiếp cận được nơi nạn nhân mắc kẹt", thượng tá Toàn thông tin.
Lực lượng chức năng dựng lán tạm phục vụ công tác tìm kiếm Ảnh Trần Cường
Trước đó, trưa 31.5, trên địa bàn có mưa lớn, ông Giàng Seo Lử (57 tuổi, trú thôn Hoàng Thu Phố, xã Mản Thần, huyện Si Ma Cai) cùng em trai là Giàng Seo Dùng chui vào hang Vàng sâu khoảng 100 m trong lòng núi để đưa máy bơm ra ngoài, vì lo máy bơm bị ngập nước.
Khi hai anh em vào hang được khoảng 40 m thì nước ào về, cuốn đất đá bịt kín cửa hang, khiến ông Lử bị mắc kẹt bên trong, ông Dùng may mắn thoát được ra ngoài.
Nhận được tin báo, lực lượng chức năng huyện Si Ma Cai phối hợp với các lực lượng dân quân, quân đội, phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn tới hiện trường tổ chức hút nước, đào bới đất đá để cứu nạn nhân.
Đến 13 giờ chiều 7.6, tổ tìm kiếm đã tiếp cận được khoảng 30 m trong hang, tính từ miệng hang vào Ảnh Trần Cường
Theo đại tá Hoàng Tiến Binh, Trưởng Công an huyện Si Ma Cai, sau khi hút cơ bản hết nước, tổ cứu hộ đang đào bới đất đá thì tiếp tục xảy ra mưa lớn khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Hiện nước lại tiếp tục tràn vào hang và chưa thể xác định được tình trạng của nạn nhân.
Phía bên ngoài cửa hang, lực lượng chức năng lắp đặt quạt thông gió, bóng điện để phục vụ công tác tìm kiếm Ảnh Trần Cường
Cho đến chiều 6.6, cơ quan hữu trách đã huy động 129 người cùng nhiều máy bơm, thiết bị bơm hút nước cứu ông Lử. Bên cạnh đó, các lực lượng cũng đang tích cực tìm kiếm các ngách nhỏ, tìm đường vào trong hang Vàng.
Khu vực hang Vàng có nhiều núi đá, nền địa chất với nhiều hang ngách chằng chịt, cửa hang có chiều đi xuống lòng đất nên công tác tìm kiếm cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Hiện công tác cứu hộ cứu nạn vẫn đang được lực lượng chức năng nỗ lực triển khai để có thể tìm thấy nạn nhân một cách nhanh nhất.
3 máy bơm công suất lớn và 3 máy phát điện hoạt động 24/24 giờ Ảnh Trần Cường
Trong chiều nay, lực lượng chức năng sẽ huy động máy hút cát tới để có thể hút cát, đất phía bên trong ra ngoài Ảnh Trần Cường
Nhiều người hiếu ky đứng theo dõi lực lượng chức năng làm nhiệm vụ Ảnh Trần Cường
Dự kiến 1 - 2 ngày tới, nếu thời tiết thuận lợi, tổ tìm kiếm sẽ tiếp cận được nơi nạn nhân mắc kẹt Ảnh Trần Cường
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.