Vụ 'còng tay giám đốc DN khi niêm phong trường học': Chủ trường định tự thiêu

24/03/2017 14:43 GMT+7

Trả lời câu hỏi của các phóng viên vì sao các bảo vệ của quản tài viên còng tay bà Dung và giơ súng thị uy, bà Dung cho rằng do bà có ý định lấy can xăng tự thiêu, được mọi người ngăn cản.

Sáng 24.3, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Đức Hòa đã ký văn bản gửi Công an tỉnh Bình Thuận yêu cầu làm rõ vụ còng tay giám đốc doanh nghiệp khi niêm phong trường học.
Trả lời câu hỏi của các phóng viên vì sao các bảo vệ của quản tài viên còng tay bà và giơ súng thị uy, bà Dung cho rằng bà có ý định lấy can xăng để tự thiêu và được mọi người ngăn cản.

Yêu cầu Công an tỉnh Bình Thuận làm rõ
Công văn yêu cầu Công an tỉnh Bình Thuận kiểm tra, xác minh, làm rõ việc còng tay bà Đoàn Thị Dung, Giám đốc Công ty TNHH Thanh Nguyên, khi niêm phong Trường mầm non - tiểu học Thanh Nguyên (TP.Phan Thiết) xảy ra vào chiều tối 23.3.
Công văn cũng truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu Công an tỉnh Bình Thuận phải “đánh giá mức độ đúng, sai của sự việc để có biện pháp xử lý theo đúng pháp luật”.
Công văn đề nghị Chi cục Thi hành án dân sự và TAND TP.Phan Thiết khi thi hành án chủ động theo quyết định của Tòa phải làm đúng trình tự, thủ tục của pháp luật quy định, "đồng thời phải bảo đảm không làm ảnh hưởng đến tâm lý của đội ngũ giáo viên, học sinh và phụ huynh, tạo điều kiện để nhà trường hoàn thành chương trình của năm học 2016 - 2017”.
Trả lời PV Thanh Niên vào trưa 24.3, ông Nguyễn Đức Hòa cho biết UBND tỉnh rất quan tâm đến vụ việc tại Trường Thanh Nguyên, kể từ khi tòa án ban hành quyết định phá sản đối với Công ty TNHH Thanh Nguyên (chủ sở hữu trường Thanh Nguyên).
“Các cháu đang sắp thi học kỳ 2, đây là giai đoạn nước rút để kết thúc năm học, UBND tỉnh đã đề nghị việc thi hành phán quyết của Tòa phải đúng trình tự, thủ tục, tuân thủ nghiêm quy định của pháp luật; Nhưng đồng thời phải tránh gây mất an ninh trật tự, không gây ảnh hưởng đến học sinh và không làm gián đoạn chuyện học của các cháu. Dự án Trường MN-TH Thanh Nguyên cũng đang được tỉnh xem xét, trên cơ sở đảm bảo tính pháp lý để duy trì hoạt động”, ông Nguyễn Đức Hòa nói
Vụ việc xảy ra tại trường Thanh Nguyên chiều 23.3 khiến nhiều phụ huynh, học sinh bị sốc Ảnh: Quế Hà
Chủ trường không đồng ý với quyết định phá sản của tòa án
Khoảng 9 giờ ngày 24.3, tại Trường MN-TH Thanh Nguyên, bà Đoàn Thị Dung đã tổ chức buổi họp báo cung cấp các thông tin liên quan đến vụ việc xảy ra vào chiều tối 23.3.
Buổi họp báo được Sở TT-TT Bình Thuận cấp phép, với sự tham dự của lãnh đạo Sở GD-ĐT Bình Thuận, Phòng GD-ĐT TP.Phan Thiết.
Tại buổi họp báo, bà Đoàn Thị Dung cho rằng “Quyết định số 01 của TAND TP.Phan Thiết tuyên bố phá sản đối với Công ty TNHH Thanh Nguyên là sai pháp luật”.
Theo bà Dung, tài sản của trường Thanh Nguyên hiện nay là trên 300 tỉ đồng, trong khi doanh nghiệp chỉ nợ 50 tỉ đồng.
Bà Dung cho biết bà không hề được thông báo trước về việc tiến hành niêm phong tài sản: “Khoảng 14 giờ 30 (23.3), khi gần 800 học sinh đang học thì đoàn người bất ngờ ập vào nói là thanh lý, niêm phong trường để trả nợ. Chúng tôi vô cùng bất ngờ và bức xúc”.
Trả lời câu hỏi của các phóng viên vì sao các bảo vệ của quản tài viên còng tay bà và giơ súng thị uy, bà Dung cho rằng bà có ý định lấy can xăng để tự thiêu và được mọi người ngăn cản.
Trả lời câu hỏi của PV Thanh Niên là vì sao bà không chuẩn bị phương án di dời học sinh như công văn chỉ đạo của UBND TP.Phan Thiết ? Bà Dung cho rằng: “Trường đang hoạt động bình thường và chúng tôi không thiếu nợ như phán quyết của Tòa, nên không chuẩn bị di chuyển học sinh đi đâu cả”.
Tại buổi họp báo, luật sư Nguyễn Toàn Thiện, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Bình Thuận, đại biểu HĐND tỉnh Bình Thuận cho rằng việc thi hành án chủ động của quản tài viên phải có kế hoạch và gửi trước cho người bị thi hành án. Về vụ việc còng tay bà Đoàn Thị Dung trong chiều 23.3, theo ông Thiện, là vi phạm pháp luật.
PV Thanh Niên cũng đã liên lạc với phía Công ty luật Bảo Ngọc nhưng không nối máy được.
Còng tay giám đốc DN khi đến niêm phong trường học
Chiều 23.3, quản tài viên Trần Đăng Minh (Công ty luật Bảo Ngọc, đóng tại Hà Nội) được Chi cục Thi hành án dân sự TP.Phan Thiết (Bình Thuận) giao thẩm quyền đến niêm phong Trường mầm non - tiểu học Thanh Nguyên (TP.Phan Thiết) nhằm thanh lý tài sản trả nợ.
Tại đây, ông Minh cùng nhiều bảo vệ chuyên nghiệp gặp phải sự phản đối quyết liệt của bà Đoàn Thị Dung, Giám đốc Công ty TNHH Thanh Nguyên (chủ sở hữu Trường Thanh Nguyên) và đội ngũ giáo viên. Trong lúc xô xát, một số bảo vệ đã dùng còng số 8 còng tay bà Dung và một nhân viên của trường. Lúc này, hàng chục giáo viên phản ứng quyết liệt nên bảo vệ phải mở còng cho 2 người này. Việc niêm phong sau đó cũng bất thành do sự phản ứng của nhà trường.
Trả lời PV Thanh Niên, ông Huỳnh Văn Hùng, Phó cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Thuận, cho biết quản tài viên (chức danh mới chuyên xử lý sau phá sản do Bộ Tư pháp cấp chứng chỉ mới được hành nghề) có quyền niêm yết, niêm phong và thanh lý tài sản nhưng việc bảo vệ còng tay bà Dung và nhân viên của nhà trường là sai. Theo quyết định tuyên bố phá sản của TAND TP.Phan Thiết thì Công ty TNHH Thanh Nguyên nợ quá hạn thanh toán 9 chủ nợ với số tiền 65,4 tỉ đồng; nợ bảo hiểm 1 tỉ đồng; nợ thuế trên 4,4 tỉ đồng. Ngoài ra, còn nợ 6 chủ nợ “không có bảo đảm” khác trên 120 tỉ đồng.
Trả lời Thanh Niên lúc trưa nay, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Đức Hòa cho biết, UBND tỉnh rất quan tâm đến vụ việc tại Trường Thanh Nguyên, kể từ khi Công ty TNHH Thanh Nguyên (chủ sở hữu trường) bị tuyên bố phá sản. “Các cháu đang sắp thi học kỳ 2, đây là giai đoạn nước rút để kết thúc năm học. UBND tỉnh đã đề nghị việc thi hành phán quyết của Tòa phải đúng trình tự, thủ tục, tuân thủ nghiêm quy định của pháp luật; Nhưng đồng thời phải tránh gây mất an ninh trật tự, không gây ảnh hưởng đến học sinh và không làm gián đoạn chuyện học của các cháu. Dự án Trường MN-TH Thanh Nguyên cũng đang được tỉnh xem xét, trên cơ sở đảm bảo tính pháp lý để duy trì hoạt động”- ông Nguyễn Đức Hòa nói.
Trả lời Thanh Niên lúc trưa nay, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Đức Hòa cho biết, UBND tỉnh rất quan tâm đến vụ việc tại Trường Thanh Nguyên, kể từ khi Công ty TNHH Thanh Nguyên (chủ sở hữu trường) bị tuyên bố phá sản. “Các cháu đang sắp thi học kỳ 2, đây là giai đoạn nước rút để kết thúc năm học. UBND tỉnh đã đề nghị việc thi hành phán quyết của Tòa phải đúng trình tự, thủ tục, tuân thủ nghiêm quy định của pháp luật; Nhưng đồng thời phải tránh gây mất an ninh trật tự, không gây ảnh hưởng đến học sinh và không làm gián đoạn chuyện học của các cháu. Dự án Trường MN-TH Thanh Nguyên cũng đang được tỉnh xem xét, trên cơ sở đảm bảo tính pháp lý để duy trì hoạt động”- ông Nguyễn Đức Hòa nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.