Vùng ‘rốn lũ’ Hà Tĩnh lại bị cô lập do mưa lũ

31/10/2016 20:52 GMT+7

Mưa lớn và Nhà máy thủy điện Hố Hô xả lũ khiến mực nước trên sông Ngàn Sâu dâng cao khiến xã Phương Điền và Phương Mỹ (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) lại bị cô lập .

Ngày 31.10, trao đổi với Thanh Niên, ông Dương Tất Thắng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, mưa lớn trong hơn một ngày qua khiến tuyến đường liên xã Phương Điền và Phương Mỹ thuộc huyện miền núi Hương Khê bị ngập sâu, cô lập hoàn toàn. Đặc biệt, rạng sáng nay, nước lũ dâng cao tràn qua quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn huyện Kỳ Anh đã gây cản trở người và phương tiện qua lại.
Theo ông Thắng, chiều tối qua 30.10, Nhà máy thủy điện Hố Hô ra thông báo gửi tới các cơ quan chức năng địa phương ở Hà Tĩnh cho biết sẽ xả điều tiết qua tràn từ 299m3/s lên 387m3/s.
Ông Nguyễn Hồng Quân, Bí thư Đảng ủy xã Phương Mỹ cho hay, mưa lũ cộng với thủy điện Hố Hô xả lũ khiến mực nước trên sông Ngàn Sâu đoạn chảy qua địa bàn dâng cao khoảng 1,5 m; chia cắt hoàn toàn tuyến đường “độc đạo” vào địa bàn xã.
Người dân xã Phương Mỹ, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) di chuyển trâu, bò lên vùng cao hơn đề phòng nước lũ dâng cao Ảnh Phạm Đức
Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, UBND xã đã thông báo cho bà con nhân dân ở vùng xung yếu sơ tán người, tài sản và gia súc, gia cầm lên khu vực cao hơn để tránh lũ. Đến thời điểm này, người già và trẻ em đã được người thân di chuyển đến vị trí cao hơn. Khoảng 1.000 trâu, bò cũng được người dân đưa lên rừng để tránh lũ.
“Nhờ được hỗ trợ lương thực, thực phẩm và nước uống từ các nhà hảo tâm trong đợt lũ trước đó nên người dân đỡ lo lắng khi tái ngập lụt. Mọi công tác di dời người và tài sản trên địa bàn xã cơ bản đã được người dân hoàn thành”, ông Quân nói.
Theo ông Quân, do địa bàn bị chia cắt nên trong ngày 31.10, hơn 540 em học sinh ở các cấp mầm non, tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn toàn xã phải nghỉ học.
Đường liên xã ở xã Phương Điền (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) bị nước lũ chia cắt Ảnh Phạm Đức
Còn ông Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch UBND xã Phương Điền cho biết, con đường duy nhất dẫn vào xã này bị ngập sâu khiến phương tiện giao thông không thể qua lại. Người dân muốn di chuyển ra ngoài phải dùng thuyền máy.
Ông Trần Đức Bá, Giám đốc Đài khí tượng thủy văn Hà Tĩnh cho biết, tính từ 7 giờ ngày 29.10 đến 16 giờ ngày 31.10, lượng mưa tại Chu Lễ đạt 261.0 mm, Hương Khê đạt 317.0 mm, Kỳ Anh đạt 455.5 mm, TP.Hà Tĩnh đạt 129,7 mm.
Theo ông Bá, mực nước lúc 16 giờ ngày 31.10 trên một số sông ở Hà Tĩnh đang ở mức cao. Cụ thể, sông Ngàn Sâu tại Chu Lễ trên báo động 2 là 19 cm; sông Ngàn Phố tại Sơn Diệm dưới báo động 1 là 280 cm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.