Xe biển xanh chở gỗ lậu số lượng khủng

01/09/2016 17:17 GMT+7

Tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông số 6 thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (Công an thành phố Hà Nội) vừa phát hiện chiếc xe biển xanh chở 50 súc gỗ lậu.

Lúc 12 giờ 40 phút ngày 1.9, trong lúc làm nhiệm vụ phân luồng giao thông tại khu vực nút giao ngã tư Phạm Văn Đồng - Cổ Nhuế (thành phố Hà Nội), tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông số 6 thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC67 Công an thành phố Hà Nội) phát hiện trường hợp xe ô tô biển xanh chở theo số lượng lớn gỗ không có nguồn gốc.
Cụ thể, thời điểm đó, tổ công tác phát hiện chiếc xe ô tô mang biển xanh 22C – 0250 có dấu hiệu vi phạm luật giao thông, nên đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra hành chính.
Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông số 6 phát hiện kính trước của chiếc xe này bị vỡ, hết thời hạn đăng kiểm. Tiếp tục kiểm tra bên trong, tổ công tác phát hiện 50 súc gỗ nghiến hình tròn (đường kính 55 cm, dày từ 20 - 30 cm), cùng một bộ biển số xanh khác.

tin liên quan

Bắt 3 xe biển xanh vi phạm đèn ưu tiên
Sáng 6.8, Cục CSGT cùng Trạm CSGT Hòa Phước (Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng) cho hay ngày đầu ra quân xử lý xe biển xanh đã bắt được 3 trường hợp vi phạm.
Cũng tại thời điểm kiểm tra, tài xế chiếc xe biển xanh đã không xuất trình được các loại giấy tờ liên quan, chứng minh nguồn gốc số gỗ nghiến kể trên. Tài xế chiếc xe này được làm rõ là Nguyễn Tấn Hiệu (30 tuổi, quê tỉnh Tuyên Quang). Tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông số 6 cũng làm rõ, chủ lô hàng gỗ nghiến này là anh Hà Nhật Long (25 tuổi, quê tỉnh Tuyên Quang).
Làm việc tới tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông số 6, chủ lô hàng cho biết, trước đó mình đã mua toàn bộ 50 súc gỗ lậu kể trên tại huyện Na Hang (tỉnh Tuyên Quang) với giá 10 triệu đồng, rồi thuê anh Hiệu chở về Hà Nội để bán kiếm lời. Trong khi đó tài xế Hiệu cho hay, mình chỉ nhận vận chuyển thuê, không hề hay biết chủ số gỗ nghiến kể trên là ai.
Về chiếc biển xanh của chiếc xe, chủ lô hàng cho biết, đã nhặt được bộ biển số kể trên tại khu vực huyện Na Hang, sau đó đem về nhà gắn vào xe để lưu thông trên đường. Còn về bộ biển xanh xuất hiện trên ô tô cùng số gỗ lậu, thì tài xế cũng như chủ lô hàng hiện vẫn chưa cho biết thông tin. Sự việc trên đang được tổ công tác khẩn trương làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.