Thứ trưởng Bộ NN-PTNT: Không được lơ là sau khi bão số 6 đi qua

Đức Huy
Đức Huy
10/11/2019 17:45 GMT+7

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp đã cảnh báo không được lơ là khi bão số 6 đi qua.

Chiều 10.11, ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT đã đến Phú Yên kiểm tra tình hình phòng chống bão số 6.
Theo ông Hiệp, gió bắt đầu mạnh từ 18 giờ đến đêm. Cơn bão này có điểm đặc biệt là thời gian gió sẽ dừng lại ở Phú Yên hơi dài, mặc dù gió giật thời điểm cao nhất là cấp 11 và đổ bộ vào Phú Yên chỉ cấp 8. Mưa sẽ tập trung từ giờ (15 giờ - PV) đến sáng mai. “Nếu mưa cục bộ từ 200 mm lên đến 300 mm thì rất nguy hiểm”, ông Hiệp cảnh báo.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp (bìa phải) kiểm tra phòng chống bão số 6 tại Phú Yên

Ảnh: Đức Huy

Qua kiểm tra tại Phú Yên, thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp đã đánh giá cao công tác chủ động trong phòng tránh bão.

Trong bão số 5, Phú Yên là một trong những địa phương được đánh giá rất cao, trực tiếp Thủ tướng đã biểu dương nỗ lực.

Lần này, tiếp tục là bão số 6. Hiện Phú Yên đã di dời gần 10.000 người dân đến nơi an toàn. Người dân trên lồng bè đã vào đất liền. Tuy nhiên, ông Hiệp cũng cảnh báo trường hợp người dân thấy bão nhỏ sẽ quay trở lại lồng bè. “Đã vào rồi thì phải nhất thiết làm theo lệnh khi bão tan thì mới trở lại các phương tiện tàu thuyền, lồng bè”, ông Hiệp nói và khuyến cáo chính quyền không được lơ là trong những lúc như vậy.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.