Thủ tướng Israel tiết lộ lý do không cung cấp vũ khí cho Ukraine

Thủ tướng Israel tiết lộ lý do không cung cấp vũ khí cho Ukraine

La Vi
La Vi
27/06/2023 15:36 GMT+7

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong một cuộc phỏng vấn được công bố gần đây cho biết Israel không cung cấp vũ khí cho Ukraine một phần do lo ngại rằng số vũ khí đó có thể rơi vào tay kẻ xấu.

Khi được yêu cầu bình luận về chính sách của chính phủ liên quan đến việc hỗ trợ Kyiv trong bối cảnh cuộc xung đột đang diễn ra giữa Ukraine và Nga, ông Netanyahu lập luận rằng Israel đang "ở trong một tình thế đặc biệt" so với các nước phương Tây đã gửi hàng tỉ USD viện trợ quân sự cho Ukraine.

Ông lưu ý: “Trước hết, chúng tôi có biên giới quân sự gần với Nga. Các phi công của chúng tôi đang bay ngay bên cạnh các phi công Nga trên bầu trời Syria”.

Ông Netanyahu nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì quyền tự do hành động chống lại lực lượng thân Iran ở Syria.

Bên cạnh đó, ông cho rằng "bất kỳ hệ thống nào mà chúng tôi cung cấp cho Ukraine đều có thể được sử dụng để chống lại chúng tôi vì chúng có thể rơi vào tay Iran".

Ông nói: “Đó không phải là một khả năng lý thuyết. Điều đó thực sự đã xảy ra với vũ khí chống tăng của phương Tây mà chúng ta hiện tìm thấy ở biên giới của mình. Vì vậy, chúng tôi phải rất cẩn thận ở đây”.

Không giống như nhiều nước phương Tây, Israel không sẵn sàng cung cấp vũ khí cho Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga bắt đầu hơn một năm trước. Tuy nhiên, họ đã gửi viện trợ nhân đạo và hệ thống cảnh báo sớm tới Kyiv.

Các báo cáo phương tiện truyền thông cũng chỉ ra rằng Israel đã phê duyệt một số giấy phép cho phép các hệ thống tác chiến điện tử có khả năng gây nhiễu máy bay không người lái được xuất khẩu sang Ukraine.

Nỗi lo lắng của ông Netanyahu cũng tương tự những lời cảnh báo từ giới chức Nga. Họ nói rằng vũ khí gửi đến Kyiv có thể tìm đường đến chợ đen và rơi vào tay những kẻ khủng bố hoặc các băng nhóm tội phạm có tổ chức.

Một báo cáo của Newsweek vào tháng 6 càng làm dấy lên lo ngại rằng không phải tất cả vũ khí phương Tây cung cấp đều được đưa tận tay Ukraine. Dẫn lời một quan chức quốc phòng Israel, tạp chí này tuyên bố rằng Tây Jerusalem đã thấy các dấu hiệu cho thấy các loại vũ khí bao gồm cả tên lửa chống tăng Javelin đang được buôn lậu từ Ukraine sang Iran.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.