Thủ tướng Kishida: 'Cơ hội cuối cùng' để đảo ngược tỷ lệ sinh tại Nhật

13/06/2023 20:48 GMT+7

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida ngày 13.6 đã công bố một loạt biện pháp mới nhằm đảo ngược tỷ lệ sinh đang giảm, trong bối cảnh dân số già đe dọa nền kinh tế lớn thứ ba thế giới.

Thủ tướng Kishida: 'Cơ hội cuối cùng' để đảo ngược tỷ lệ sinh tại Nhật - Ảnh 1.

Thủ tướng Kishida trong cuộc họp báo tại Tokyo ngày 13.6

REUTERS

Chính sách trọng điểm của Thủ tướng Kishida được đưa ra trong bối cảnh có nhiều đồn đoán rằng ông sẽ giải tán hạ viện Nhật Bản trong tuần này và kêu gọi tổ chức bầu cử sớm. Động thái này có thể làm gia tăng những lời kêu gọi từ bên trong đảng của ông về việc tăng mạnh chi tiêu để củng cố sự ủng hộ của cử tri.

"Bây giờ là cơ hội cuối cùng để đảo ngược xu hướng giảm sinh trước thập niên 2030", Reuters dẫn lời ông Kishida nói trong một cuộc họp báo.

Theo Thủ tướng Nhật Bản, tỷ lệ sinh thấp là "vấn đề lớn liên quan đến xã hội và toàn bộ nền kinh tế của đất nước chúng ta và không thể trì hoãn". "Nếu không ngăn chặn được đà giảm nhanh của tỷ lệ sinh và dân số, nền kinh tế và xã hội Nhật Bản sẽ co lại, gây khó khăn cho việc duy trì các hệ thống an sinh xã hội", ông Kishida nói.

Với các biện pháp như chi nhiều tiền hơn cho các gia đình có trẻ em và cung cấp nhà ở cho hàng trăm nghìn hộ gia đình như vậy, Thủ tướng Kishida cho biết ông hy vọng ngân sách chính phủ cho việc chăm sóc trẻ em sẽ tăng gấp đôi vào đầu những năm 2030, từ mức khoảng 4,7 nghìn tỉ yen (793 nghìn tỉ đồng) hiện nay.

Chính sách mới này có thể giúp đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền giành được thiện cảm của công chúng, làm dấy lên đồn đoán về một cuộc bầu cử sớm.

Trong cuộc họp báo ngày 13.6, ông Kishida đã không trả lời câu hỏi về kế hoạch tổ chức bầu cử sớm, nói rằng nhiều yếu tố sẽ chi phối việc này.

Tỷ lệ sinh của Nhật Bản đã liên tục giảm, năm ngoái rơi xuống mức thấp kỷ lục là 1,26 (mức năm 1990 là 1,57), bất chấp hàng loạt biện pháp của chính phủ nhằm đảo ngược tình trạng này.

Theo kế hoạch của ông Kishida, chính phủ Nhật sẽ dành khoảng 3,5 nghìn tỉ yen mỗi năm trong 3 năm tới cho các khoản trợ cấp nuôi con và hỗ trợ những người nghỉ làm tạm thời để nuôi con. Tuy nhiên, chính phủ vẫn chưa phác thảo chính xác cách thức tài trợ cho các biện pháp này, làm dấy lên lo ngại về nợ công gia tăng.

"Gen Z" chán nhậu, doanh nghiệp rượu Nhật Bản chuyển qua quảng bá thức uống không cồn

Ông Kishida một lần nữa loại trừ khả năng tăng thuế trong thời gian ngắn, nói rằng khoảng trống tài trợ sẽ được lấp đầy bằng việc phát hành trái phiếu chăm sóc trẻ em đặc biệt.

Chính phủ cũng sẽ thúc giục các công ty cho phép nhân viên lựa chọn cách làm việc linh hoạt hơn, chẳng hạn như nghỉ 3 ngày một tuần, theo nội dung đề xuất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.